2 ĐBQH được bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ tịch EVN

PVCT Thứ năm, ngày 09/04/2020 13:48 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với ông Dương Quang Thành.
Bình luận 0

img

Ông Nguyễn Thanh Sơn (trái) và Dương Quang Thành.

Tại Quyết định số 466/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Thanh Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Ông Bùi Thanh Sơn sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ông công tác trong ngành Ngoại giao hơn 30 năm (bắt đầu từ năm 1987) với nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, kinh tế quốc tế và đàm phán quốc tế.

Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao lần đầu vào năm 2009; đến năm 2015, ông được bổ nhiệm lại chức vụ này. Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Đắk Nông.

Tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Dương Quang Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ông Dương Quang Thành sinh năm 1962, quê Quảng Bình. Ông từng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực  (EVN) từ tháng 3/2015. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn TP. Hà Nội.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem