Bộ Chính trị điều động Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Bí thư Đắk Lắk

PV Thứ sáu, ngày 19/07/2019 16:17 PM (GMT+7)
Bộ Chính trị đã có Quyết định điều động ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Bình luận 0

img

Ông Bùi Văn Cường (ảnh IT).

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Bùi Văn Cường được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 -2020.

Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê Kinh Môn, Hải Dương.Trong quá trình công tác ông từng là giáo viên Đại học Hàng hải, cán bộ Đoàn trường Đại học Hàng hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng

Sau thời gian công tác ở Hải Phòng và Trung ương Đoàn, ông trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2005-2010) và khóa XIV (nhiệm kỳ 2010-2015); Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (khóa II, III). Năm 2016, ông được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông giữ chức vụ này từ đó cho đến khi Bộ Chính trị luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Trong những lần kỳ họp Quốc hội làm công tác bầu hoặc phê chuẩn nhân sự gần đây, ông Bùi Văn Cường thường được giao trọng trách làm Trưởng ban kiểm phiếu. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem