Đại tá Vũ Hồng Văn được Ban Bí thư chỉ định chức vụ trong Đảng

PVCT Thứ hai, ngày 10/02/2020 10:58 AM (GMT+7)
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Quyết định chỉ định Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chức vụ trong Đảng.
Bình luận 0

img

Đại tá Vũ Hồng Văn (ảnh IT).

Cụ thể, Quyết định của Ban Bí thư đã chỉ định Đại tá Vũ Hồng Văn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đại tá Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Ông từng giữ chức Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Tháng 6/2018, ở tuổi 42, ông được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tháng 11/2019, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Mới nhậm chức ở Đồng Nai chưa lâu nhưng Đại tá Vũ Hồng Văn đã để lại những dấu ấn qua những chỉ đạo hoạt động tấn công trấn áp tội phạm. 

Vào ngày 16/12/2019, tại "Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020", trước khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, Đại tá Vũ Hồng Văn phát lệnh:

Huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kiên quyết trừng trị các loại tội phạm, tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp đất, tổ chức đánh bạc, các tụ điểm phức tạp về ma túy...; Đối với các băng nhóm mới manh nha hình thành phải tập trung đấu tranh bóp chết tội phạm từ trong trứng nước; Đối với các băng nhóm đang hoạt động phải thực hiện phương châm đấu tranh "cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ", đồng thời có đối sách quản lý các đối tượng đã triệt phá, không để hoạt động trở lại.

Trước đó vào rạng sáng ngày 8/12/2019, Đại tá, Giám đốc Công an Đồng Nai Vũ Hồng Văn  đã trực tiếp chỉ huy lực lượng Công an TP.Biên Hòa, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự ập vào kiểm tra quán bar Cosmo nằm ở tầng 4 khách sạn Central Park (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa). Thời điểm kiểm tra, quán bar có khoảng 200 người.

Có 190 người được đưa về trụ sở Công an TP.Biên Hòa để làm việc. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện có 88 người dương tính với ma túy, trong đó có 21 nữ.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, Công an Đồng Nai đã triệt phá 15 băng nhóm với 86 đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức, điển hình như băng nhóm hoạt động "tín dụng đen" do Toàn "Đen" cầm đầu... Ngoài ra còn Công an Đồng Nai còn triệt phá 88 tụ điểm 513 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; xóa 18 tụ điểm hoạt động mại dâm; phát hiện xử lý nhiều vụ vi phạm về kinh tế, thu hơn 700 kg pháo các loại…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem