Đề nghị miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng

Lương Kết Thứ sáu, ngày 08/04/2016 09:48 AM (GMT+7)
Sáng 8.4, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Bình luận 0

img

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (người đứng giữa) được đề nghị miễn nhiệm để tập trung vào công việc Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội.

img

Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Quốc hội - người được đề nghị miễn nhiệm để tập trung vào công việc Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Danh sách các thành viên Chính phủ được trình, đề nghị Quốc hội miễn nhiệm gồm:

1.Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải

2.Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh

3.Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh

4.Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang

5.Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng

6.Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh

7.Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường

8.Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình

9.Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng

10.Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân

11.Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang

12.Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận

13. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh

14. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên

15. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình

16. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh

17. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

18. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử

19. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền

20. Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son.

Trong số các thành viên Chính phủ kể trên, có một số người đã nhận trọng trách mới: Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình là Uỷ viên Bộ Chính trị (chờ phân công nhiệm vụ); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem