Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Lương Kết Thứ tư, ngày 30/03/2016 08:43 AM (GMT+7)
Theo chương trình làm việc, ngày 30.3, Quốc hội sẽ bước vào phần công việc rất quan trọng, đó là công tác nhân sự Nhà nước.
Bình luận 0

Theo chương trình, buổi sáng 30.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về việc này.

img

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. (Ảnh: VPQH)

Buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.Tiếp đến, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu ý kiến (nếu có).

Sau đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu. (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo như bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ)…

Tiếp đến, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng trong chiều 30.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sinh năm 1946, thuộc dòng họ Nguyễn Sinh quê xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5.1977. Năm 1978 đến 1982, ông đi học nghiên cứu sinh tiến sĩ về Kinh tế tại Bungari. Trước khi làm Chủ tịch Quốc hội, ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng thường trực. Tháng 7.2011, ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng các khoá VIII, IX, X, XI. Ủy viên Bộ Chính trị khóa X và XI.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem