Những Ủy viên Bộ Chính trị được miễn nhiệm chức vụ trong Chính phủ

Lương Kết Thứ sáu, ngày 08/04/2016 15:37 PM (GMT+7)
Chiều ngày 8.4, với số phiếu tán thành cao, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, trong đó có 4 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị.
Bình luận 0

Danh sách 20 đồng chí vừa được Quốc hội tán thành với số phiếu cao miễn nhiệm chức vụ trong Chính phủ:

Ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị được Quốc hội hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Quang vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, được miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Hải đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội từ đầu tháng 2.2016.

Ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị được Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ GTVT. Ông Thăng đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM từ đầu tháng 2.2016.

Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị được Quốc hội miễn nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam (ông Bình đang chờ nhận công tác mới).

Ông Nguyễn Văn Nên được Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nên được bầu vào Ban Bí thư TƯ Đảng, được phân công làm Chánh Văn phòng TƯ Đảng từ tháng 2.2016.

Ngoài ra Quốc hội còn miễn nhiệm chức vụ của những người sau:

1. Ông Vũ Văn Ninh thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

6. Ông Phùng Quang Thanh thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Ông Nguyễn Thái Bình thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Ông Hà Hùng Cường thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

5. Ông Bùi Quang Vinh thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư

6. Ông Vũ Huy Hoàng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương.

7. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên TƯ Đảng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng (chờ nhận công tác mới).

8. Ông Nguyễn Minh Quang thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường.

9. Ông Nguyễn Bắc Son thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông

10. Bà Phạm Thị Hải Chuyền thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ -TB - XH.

11. Ông Hoàng Tuấn Anh thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

12. Ông Nguyễn Quân thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

13. Ông Phạm Vũ Luận thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

14. Ông Giàng Seo Phử thôi giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

15. Ông Huỳnh Phong Tranh thôi giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem