Ông Nguyễn Minh Triết trúng cử BCH TƯ Đoàn khoá XI

Hoàng Nhật Thứ ba, ngày 12/12/2017 17:00 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Thường vụ TƯ Đoàn khoá X, Trưởng Ban Thanh niên trường học TƯ Đoàn Nguyễn Minh Triết đã trúng cử vào Ban chấp hành TƯ Đoàn khoá XI với 88,78% số phiếu đồng ý.
Bình luận 0

img

Từ 174 người được giới thiệu, đại biểu đã bỏ phiếu bầu 151 nhân sự vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. (Ảnh: I.T)

Sáng nay (12.12), tại phiên làm việc thứ 4, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành TƯ Đoàn khoá XI.

Theo đó, đại hội đã thống nhất thông qua danh sách 174 nhân sự để bầu ra Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI. Từ 174 người được giới thiệu, đại biểu đã bỏ phiếu bầu 151 nhân sự vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, trong đó có nhiều gương mặt khóa X.

Trong số 151 nhân sự trúng cử, có những gương mặt quen thuộc của khóa X như Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong với 97,9% số phiếu đồng ý. 3 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn khóa X là Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Anh Tuấn và Bùi Quang Huy cũng trúng cử với số phiếu đồng ý cao, lần lượt là: 97,8%; 94,79%; 96,29%. Trong khi đó, Trưởng Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cũng trúng cử vào Ban chấp hành TƯ Đoàn khoá XI với 88,78% số phiếu đồng ý.

img

Trưởng Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cũng trúng cử vào Ban chấp hành TƯ Đoàn khoá XI với  88,78% số phiếu đồng ý. (Ảnh: I.T)

3 Bí thư Trung ương Đoàn khóa X không có trong danh sách bầu cử khoá XI gồm các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Long Hải. Trong đó, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Về danh sách nhân sự, Trung ương Đoàn cơ cấu 37-38 đại biểu; Bí thư tỉnh, thành Đoàn là 67 đại biểu, 2 phó bí thư ở Hà Nội và TP.HCM; lực lượng vũ trang là 15 đại biểu; còn lại là cán bộ nòng cốt trong hội, đội, cơ quan Trung ương, doanh nghiệp.

Trước đó, trình bày đề án nhân sự sáng nay, Bí thư TƯ Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Ban chấp hành TƯ Đoàn khóa XI phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng.

Ban chấp hành phải là đội ngũ tiêu biểu về tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn.

Đồng thời, Ban chấp hành phải giữ vững nguyên tắc, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, khách quan trong giới thiệu, đánh giá, lựa chọn nhân sự Ban chấp hành TƯ Đoàn; chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem