Ông Nguyễn Ngọc Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Trương Hồng Thứ tư, ngày 14/10/2015 09:05 AM (GMT+7)
Sáng nay (14.10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Nguyễn Ngọc Quang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.
Bình luận 0

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 lần thứ nhất được triệu tập để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy với 15 người, gồm: Ông Nguyễn Ngọc Quang, ông Phan Việt Cường, ông Đinh Văn Thu, ông Huỳnh Khánh Toàn, ông Võ Xuân Ca, ông Nguyễn Văn Lúa, ông Nguyễn Ngọc Truyền, bà Nguyễn Thị Thu Lan, ông Nguyễn Chín, ông Briu Liếc, ông Lê Văn Dũng, ông Trần Xuân Vinh, ông Nguyễn Viết Lợi, ông Lê Ngọc Hải và ông Võ Hồng.

img

Ông Nguyễn Ngọc Quang được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Kết quả, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu bầu 56/56, tỷ lệ 100%; ông Phan Việt Cường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015 được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu bầu 56/56, tỷ lệ 100%; ông Đinh Văn Thu-Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu bầu 56/56, tỷ lệ 100%.  

Trước đó, ngày 30.9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức hội nghị bất thường bầu ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, thay ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe.

Ông Nguyễn Ngọc Quang sinh ngày 22.12.1958 tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, tham gia cách mạng năm 1981, vào Đảng chính thức ngày 16.9.1984. Trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế.

Ông Nguyễn Ngọc Quang từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam; Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tỉnh Quảng Nam; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành; Trưởng Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem