Thi tuyển lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ và 4 chức danh

PVCT Thứ bảy, ngày 29/02/2020 11:12 AM (GMT+7)
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Kế hoạch số 253-KH/BTCTW thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ, cục của cơ quan này.
Bình luận 0

img

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức trao quyết định bổ nhiệm sau khi thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng (ảnh có tính minh họa, ảnh VOV).

Các chức danh thi tuyển gồm: Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ; Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan.

Về điều kiện, tiêu chuẩn, ngoài quy định chung, tùy từng chức danh thi tuyển, người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.

Thứ nhất, về trình độ lý luận chính trị và ngạch công chức hiện giữ gồm có: lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương, là chuyên viên chính trở lên.

Thứ hai, về trình độ ngoại ngữ, đối với ứng viên dự thi vào chức danh Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 4 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014 của Bộ GD-ĐT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 khung năng lực châu Âu.

Ứng viên dự thi vào các chức danh phó vụ trưởng, phó cục trưởng phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 khung năng lực châu Âu; các chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, C được cấp trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 01/2014.

Các ứng viên phải có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên; có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

Về chức danh Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ: Ứng viên phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng, luật, an ninh, cảnh sát. Có tư duy, phương pháp luận khoa học. Có khả năng tham mưu xây dựng các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Nhiệt huyết và đam mê với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.

Đối với 4 chức danh còn lại cũng có những điều kiện, tiêu chuẩn dành cho các ứng viên đăng ký dự thi.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 27/2 đến ngày 17/3/2020.

Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thi lãnh đạo cấp vụ, cục từ năm 2017, đã có rất nhiều người được bổ nhiệm sau khi thi tuyển thành công. Mới đây nhất là việc thi tuyển chức danh Phó Tổng biên tập tạp chí Xây dựng Đảng (tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương- chức Phó Tổng biên tập Tạp chí tương đương phó vụ trưởng).

Qua thi tuyển 2 cán bộ nữ cùng sinh năm 1980 (40 tuổi) đã đạt số điểm cao nhất và được bổ nhiệm  Phó Tổng biên tập tạp chí Xây dựng Đảng, đó là bà Phạm Thị Thu Huyền và Trần Thị Lan Phương.

Bà Phạm Thị Thu Huyền sinh năm 1980, tại Hải Phòng. Trước khi được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng biên tập, bà là Thư ký tòa soạn tạp chí Xây dựng Đảng.

Bà Trần Thị Lan Phương sinh năm 1980, tại Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng biên tập, bà Trần Thị Lan Phương là phóng viên, biên tập viên chính tạp chí Xây dựng Đảng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem