Trung ương bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư khóa XII

Hồng Ngọc Thứ sáu, ngày 06/10/2017 18:00 PM (GMT+7)
Ngày 6.10, Hội nghị Ban chấp hành T.Ư lần thứ 6 khóa XII đã tiến hành bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư. Đó là ông Phan Đình Trạc, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư và ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Bình luận 0

img

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (trái) và ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. (Ảnh: P.V)

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, quê Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh (nay là Học viên An ninh Nhân dân) và Cử nhân Luật.

Trước đó vào tháng 2.2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Đình Trạc giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương theo phân công của Bộ Chính trị. Ông còn được phân công giữ chức Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng ban).

Trước khi giữ chức Trưởng ban Nội chính T.Ư, ông Phan Đình Trạc từng giữ chức Giám đốc Công an Nghệ An, Chủ tịch tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Từ tháng 1,2013, ông được điều động làm Phó ban Nội chính T.Ư. Tháng 1.2015, ông được cử làm Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính T.Ư, tạm thay ông Nguyễn Bá Thanh điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính khi ông Thanh đi điều trị bệnh.

Ông Phan Đình Trạc được bầu vào Ban chấp hành T.Ư khóa XI và XII, ông là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII và XIV. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII ông là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

img

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: P.V)

Ông Nguyễn Xuân Thắng sinh năm 1957, quê Thanh Chương, Nghệ An, ông là Giáo sư, Tiến sỹ kinh tế.

Ông khởi nghiệp là cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế học thuộc Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, ông về làm cán bộ nghiên cứu Ban Kinh tế thế giới của Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Sau đó, ông đến LB Nga làm nghiên cứu sinh tại Viện MEMO thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga trong hơn 5 năm, rồi làm cộng tác viên khoa học cho Viện này trong 3 năm.

Năm 1995, ông về nước được bổ nhiệm làm Trưởng phòng, Phó Tổng biên tập, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ 2007 đến 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Từ 2011, ông làm Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Tháng 1.2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ông tái cử vào Ban chấp hành T.Ư Đảng.

Tháng 4.2016, ông thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tháng 7.2017, ông trở thành thành viên của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 10.2017, tại Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 6 khóa XII, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

12 thành viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2. Ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

3. Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư.

4. Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư.

5. Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

6. Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

7. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.

8. Thượng tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam.

9. Ông Nguyễn Văn Nên – Chánh văn phòng T.Ư Đảng.

10. Ông Nguyễn Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao.

11. Ông Phan Đình Trạc –Trưởng Ban Nội chính T.Ư.

12. Ông Nguyễn Xuân Thắng – Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem