Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam nói về hiệu ứng U23 trước thềm V.League

Chính Minh Thứ sáu, ngày 09/03/2018 10:20 AM (GMT+7)
Ông Trần Hữu Nghĩa – Chủ tịch Hội cổ động viên (CĐV) bóng đá Việt Nam khẳng định hiệu ứng U23 chỉ là một phần, thậm chí là một phần rất nhỏ tác động tới diện mạo V.League 2018…
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt sáng 9.3, ông Trần Hữu Nghĩa – Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam nói:

“Đầu tiên, không thể phủ nhận kỳ tích lịch sử giành HCB U23 châu Á của thầy trò HLV Park Hang-seo đầu năm nay có tác động tích cực tới bóng đá Việt Nam”.

“Chắc chắn trong mùa giải mới, các cầu thủ nội sẽ có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn. Không chỉ riêng các tuyển thủ U23 mà các cầu thủ trẻ khác, thậm chí cả các cầu thủ đã lớn tuổi cũng quyết tâm thể hiện, chứng tỏ mình”.

“Như vậy, không có nghĩa là tuyển thủ U23 thì về CLB sẽ thành công. Theo tôi, V.League 2018 là nơi để HLV Park Hang-seo tìm thêm những nhân tố mới bổ sung cho đội Olympic, đội tuyển Việt Nam hướng tới những mục tiêu ở ASIAD, AFF Cup 2018”.

img

Ông Trần Hữu Nghĩa - Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam (thứ 2 từ phải qua) khẳng định hiệu ứng U23 Việt Nam không thể giúp V.League "lột xác". Ảnh: I.T

Với những phân tích của mình, ông Nghĩa khẳng định V.League đừng mong “hồi sinh” nhờ U23:

“V.League 2018 muốn thay đổi diện mạo, thu hút khán giả tới sân thì không còn cách nào khác là đừng để những tồn tại cũ xuất hiện”.

“Nhờ U23, những vòng đấu đầu tiên có thể sẽ có khá đông khán giả tới sân. Nhưng đến đông rồi để chứng kiến những pha bóng xấu xí, bạo lực, những sai lầm của trọng tài, nhưng hành vi phi thể thao, rồi “lăn tăn” trước những trận đấu giữa các đội bóng chịu ảnh hưởng của 1 “ông chủ”… thì lợi bất cập hại, đâu lại vào đó thôi”.

Ông Nghĩa nhấn mạnh là bóng đá Việt Nam muốn “sống” thì cần những người đam mê, yêu bóng đá thực sự chứ không phải chạy theo trào lưu kiểu K-Pop:

“Tôi thử hỏi trong số những người tới sân thời gian tới, có mấy ai đến để xem bóng đá, hay chỉ đơn thuần để chạy theo xin chữ ký, chụp ảnh với các tuyển thủ U23?”

“Là trào lưu thì đến và đi cũng nhanh thôi. Vì thế, tôi nói bóng đá Việt Nam không thể phát triển bền vững, V.League không thể “lột xác” nếu trông chờ vào U23 được”.

img

HAGL và Hà Nội FC là 2 đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam nhất tại V.League 2018. Ảnh: I.T

Một vấn đề khác phải lưu ý là muốn khán giả tới sân đông thì các đội bóng cần phải xây dựng được bản sắc địa phương và có sự “đầu tư” cho Hội CĐV của CLB.

“Tôi nghĩ năm nay sân Thiên Trường sẽ đông. Nam Định không có tuyển thủ U23, họ mới lên hạng và dùng hầu hết là “cây nhà lá vườn”. Người hâm mộ thành Nam đang rất háo hức”.

“B.Bình Dương sau một thời gian bỏ tiền tậu “sao”, giờ đã dùng quân trẻ do chính mình đào tạo ra và các CĐV của họ cũng rất vui với điều đó”.

“HAGL, Hà Nội FC có nhiều tuyển thủ U23 và cũng sẽ hút khán giả”.

“Nhưng bên cạnh đó, một số CLB vẫn còn gặp nhiều khó khăn lắm”, ông Nghĩa bày tỏ.

Chốt lại, Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam nhấn mạnh:

“Ngay trước mùa giải, những lùm xùm về việc tranh chấp bản quyền V.League giữa VPF và Next Media là điều chẳng vui vẻ gì”.

“VFF, VPF cần lưu ý tới không ít CĐV đích thực họ khao khát tới sân xem bóng đá nhưng không có điều kiện vì nhiều lý do. Họ có thể xem qua youtube hay kênh truyền hình nào đó”.

“Họ luôn dõi theo và khi có cơ hội họ sẽ tới sân. Nếu mất đi cơ hội xem bóng đá qua truyền hình, họ không theo dõi được bước đi của đội bóng thì cũng sẽ là thiệt thòi cho sự phát triển của bóng đá nước nhà”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem