Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với đoàn Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Bình Minh Thứ tư, ngày 15/11/2023 18:47 PM (GMT+7)
Chiều 15/11, tại Hà Nội, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đã tiếp đoàn đại biểu Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước do bà Inlavanh Keobounphanh, Ủy viên TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với TƯ Hội NDVN.
Bình luận 0

Cùng tiếp và làm việc với đoàn Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN.

Hội NDVN thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt TƯ Hội NDVN Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Inlavanh Keobounphanh và đoàn đại biểu Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước đến thăm và làm việc với TƯ Hội NDVN. Đây là cơ hội góp phần xây dựng mối đoàn kết đặc biệt, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Tại cuộc làm việc đồng chí Lương Quốc Đoàn đã thông tin về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội NDVN. Theo đó, Hội NDVN được thành lập năm 1930. Trong 93 năm hình thành và hoạt động, Hội NDVN luôn tuyên truyền, tập hợp, thuyết phục nông dân, góp phần vào giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với đoàn Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước - Ảnh 1.

Chiều 15/11, đoàn đại biểu Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước do bà Inlavanh Keobounphanh, Ủy viên TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với TƯ Hội NDVN. Ảnh: Đức Quảng

"Trong bất cứ khó khăn nào, người nông dân luôn hưởng ứng, tham gia vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thành công của công cuộc đổi mới cũng xuất phát từ nông dân", Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn manh.

Trong những năm gần đây, Hội NDVN tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân tham gia vào phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, Hội NDVN đã đổi mới hoạt động cho phù hợp với quá trình phát triển và đổi mới của đất nước. Trong đó, tập trung 3 nhiệm vụ chính, đó là: tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết nông dân để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; đại diện cho người nông dân tham gia vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Theo Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, nếu như trước kia Hội NDVN chủ yếu có nhiệm vụ tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết và vận động nông dân, nhưng hiện nay Hội NDVN cũng đã tham gia hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế và làm giàu.

"Thay đổi công tác vận động, tập hợp để nông dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thông qua các hoạt động, phong trào, hỗ trợ dịch vụ cho nông dân để tuyên truyền, từ đó làm tốt nhiệm vụ "cầu nối" giữa Đảng với nông dân, nông dân với chính quyền, thông qua đó phản ảnh những vướng mắc, tâm tâm tư của nông dân với Đảng, Nhà nước. Từ những phản ánh đó, Đảng, Nhà nước đã ban hành rất nhiều chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn", Chủ tịch Lương Quốc Đoàn khẳng định.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với đoàn Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước - Ảnh 2.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn thông tin, trao đổi, chia sẻ về vai trò, hoạt động của Hội NDVN với đoàn đại biểu Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: Đức Quảng

Theo Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, Hội NDVN ngoài tham gia chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, hiện nay, Hội NDVN tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường. Đồng thời, trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thời gian qua, Hội NDVN đã tổ chức ký kết với các Ngân hàng thương mại; thành lập các tổ vay vốn tín chấp cho người nông dân vay vốn sản xuất; ký kết đưa nông sản của nông dân lên sàn thương mại điện tử; phối hợp với các doanh nghiệp để cung ứng vật tư đầu vào... Thông qua tất cả các hoạt động đó, xây dựng các mô hình, tổ sản xuất. Ngoài ra, Hội NDVN cũng có Quỹ hỗ trợ nông dân ở 3 cấp, Trung ương, tỉnh và huyện, từ đó chủ động cho nông dân vay theo nhóm để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

Hội NDVN cũng đã phối hợp với Ngân hàng CSXH để tham gia cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách an sinh xã hội cho nông dân, đặc biệt với các hộ nghèo, khó khăn. Các hoạt động tư vấn cho nông dân như: tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin thị trường… Hội NDVN đã thành lập các CLB để thu hút nông dân như: CLB Nông dân tỷ phú; CLB Nông dân với pháp luật; CLB Nông dân với môi trường…

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với đoàn Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước - Ảnh 3.

Tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm

Bày tỏ vui mừng Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm, làm việc với Hội NDVN, bà Inlavanh Keobounphanh, đánh giá cao kết quả Hội NDVN đã đạt được trong thời gian qua. "Nhân dịp này chúng tôi bày tỏ mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi về kinh nghiệm thực hiện công tác dân vận. Đặc biệt, triển khai các phong trào dân vận khéo để tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, tìm hiểu rõ về hoạt động của Hội NDVN, từ đó, hai bên tiếp tục phối hợp, nghiên cứu, trao đổi, hỗ trợ Lào thành lập Hội Nông dân", bà Inlavanh Keobounphanh chia sẻ.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với đoàn Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước - Ảnh 4.

Bà Inlavanh Keobounphanh, Ủy viên TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước chúc mừng những kết quả Hội NDVN đã đạt được 93 năm qua. Ảnh: Đức Quảng

Sau khi Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn thông tin về vai trò, hoạt động của Hội NDVN, bà Inlavanh Keobounphanh nhất trí và hoan nghênh những kết quả Hội NDVN đã đạt được trong 93 năm qua. Bà cho biết, Việt Nam – Lào đều có điểm chung khi nông dân đều là lực lượng đông đảo, nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế gia đình cũng như góp phần vào phát triển xã hội, đất nước.

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quan tâm của Chính phủ, vai trò của Hội NDVN đã thể hiện được vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp...", bà Inlavanh Keobounphanh bày tỏ.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với đoàn Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước - Ảnh 5.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao tặng quà lưu niệm bà Inlavanh Keobounphanh, Ủy viên TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất. Ảnh: Đức Quảng

Theo bà bà Inlavanh Keobounphanh, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội NDVN được quy định rất rõ, là "cầu nối" giữa Đảng với nhân dân, nhân dân với chính quyền. Trong đó, Hội NDVN có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người nông dân.

Bên cạnh đó, Hội NDVN đã có những hoạt động rất ý nghĩa, kết nối, hỗ trợ nông dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, có cơ hội vay vốn để đầu tư sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Bà bà Inlavanh Keobounphanh đề nghị, thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ Lào trong việc thành lập Hội Nông dân, qua đó góp phần hỗ trợ cho người dân tham gia vào phát triển kinh tế và xây dựng đất nước.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với đoàn Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước - Ảnh 6.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nhận quà lưu niệm từ bà Inlavanh Keobounphanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: Đức Quảng

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với đoàn Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước - Ảnh 7.

Các đại biểu Trung ương Hội NDVN và đoàn đại biểu Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Quảng

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với đoàn Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước - Ảnh 8.

Bà Inlavanh Keobounphanh thăm quan điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản tại trụ sở TƯ Hội NDVN. Ảnh: Đức Quảng

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước có các hoạt động: vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; tham quan một số mô hình "Dân vận khéo" và danh thắng, làng nghề tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem