Chứng chỉ IELTS
-
Theo kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã cấp hơn 56.200 chứng chỉ IELTS sai quy định.
-
Thí sinh có chứng chỉ IELTS trong tay sẽ được nhiều lợi thế như miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh và ưu tiên xét tuyển đại học, tuy nhiên điều này lại nổ ra cuộc tranh cãi. PV báo Dân Việt đã trao đổi với các chuyên gia, nhà trường xoay quanh vấn đề này.
-
Hội đồng Anh đã có phản hồi chính thức sau khi 90.000 chứng chỉ IELTS và Aptis vừa được Thanh tra Bộ GDĐT cho rằng đơn vị này đã cấp sai phép.
-
Sau IDP, Bộ GDĐT tiếp tục công bố kết luận thanh tra về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Hội đồng Anh cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ IELTS và Aptis.
-
Thông tin hơn 56.200 chứng chỉ IELTS của Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam được cấp vào năm 2022 là sai quy định đang dấy lên nghi ngại về chất lượng của các loại chứng chỉ ngoại ngữ.
-
ELTS One Skill Retake là tính năng mới được thiết kế để hỗ trợ các thí sinh cải thiện điểm số của một kỹ năng cụ thể mà không cần thi lại toàn bộ bài thi. Tính năng này hiện đang được triển khai tại nhiều địa điểm thi của Hội đồng Anh trên toàn thế giới bao gồm cả Việt Nam.
-
"Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc sẽ có chiến lược phát triển rõ ràng, kế hoạch và lộ trình cụ thể để có những đóng góp vì sự phát triển chung của Nhà trường", GS.TS. Nguyễn Văn Minh chia sẻ.
-
Đạt điểm cao trong các bài thi chứng chỉ ngoại ngữ là điều tốt, nhưng chuyên gia giáo dục lo rằng việc "flex" quá nhiều hoặc sai cách có thể gây ra ảnh hưởng xấu.
-
Năm lớp 4, Nguyễn Nam Long có đam mê lập trình và thiết kế game, TOEIC 900 trong lần thi đầu tiên. Năm nay khi học lớp 6, cậu bé đạt TOEIC 920 và dự định tiếp tục thử sức với IELTS.
-
Nhiều trường ngành Kinh tế đã công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2024, có trường lấy chứng chỉ ngoại ngữ IELTS từ 5.5 khiến không khí tuyển sinh năm nay đang trở nên nóng dần lên.