Chứng khoán toàn cầu điều chỉnh

Thứ tư, ngày 27/10/2010 11:27 AM (GMT+7)
Dân Việt - Phần lớn các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên hôm qua đều giảm.
Bình luận 0

 

Dẫn đầu là cổ phiếu của nhóm hàng tiêu dùng, sau khi các công ty lớn như Kimberly-Clark Corp. và US Steel Corp, báo cáo lợi nhuận kinh doanh không tốt như mong đợi. Trung bình cứ bảy cổ phiếu tăng thì có tám cổ phiếu giảm.

img
Đồng JPY tăng cao khiến giới đầu tư châu Á lo ngại

Bên cạnh đó, thị trường cũng đón nhận một số thông tin khá lạc quan như: đại diện Coach và Ford Motor báo cáo lợi nhuận kinh doanh tốt, Conference Board công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 9 tăng từ 48.6 lên 50.2.

Đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,02%, lên 1.185,64 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng ít hơn 0,1% lên 11.169,46 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,3% lên 2.497,29 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng đón nhận các thông tin trái chiều: trong khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ, UBS AG, công bố các khoản đầu tư lỗ, thì báo cáo từ Văn phòng thống kê của Anh cho biết GDP quý ba của nước này tăng 0,8%, sau khi đã tăng 1,2% trong quý hai.

Chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu chốt phiên giảm 0,2% còn 266,92 điểm.Chỉ số chứng khoán chính của 15 trong số 17 thị trường tây Âu đều giảm, tiêu biểu như: chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,8%, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,5% chỉ số DAX của Đức ia3m 0,4%.

Chứng khoán châu Á cũng giảm trở lại lần đầu tiên trong ba ngày, do nhà đầu tư lo ngại việc đồng JPY tăng quá cao so với USD sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động xuất khẩu của nền kinh tế hàng đầ khu vực là Nhật Bản. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương giảm 0,6% còn 130,65 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem