Chương trình giảm nghèo
-
Mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ ngày 15/8/2022 là 40 triệu đồng nếu xây mới nhà ở và 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở.
-
Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xã Pa Khoá, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, nhờ đó đã đạt được những kết quả khả quan, tỷ lệ hộ nghèo hết năm 2021 giảm còn 35,7%...
-
Dù trước đó đã có ý kiến không đồng thuận, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Bình Dương đánh giá, tiêu chí thu nhập trong dự thảo Nghị quyết về chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bình Dương cao hơn mức chuẩn nghèo chung của Trung ương là phù hợp.
-
Trong tháng 9/2021, Đoàn giám sát của Hội Nông dân huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã tiến hành giám sát việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị...
-
Trong những năm qua, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững là nhiệm vụ hàng đầu của Huyện ủy Anh Sơn (Nghệ An). Trong đó, ưu tiên tập trung huy động mọi nguồn lực; đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư hỗ trợ hộ nghèo và gia đình đồng bào DTTS khó khăn...
-
Vĩnh Long: Áp dụng thành công nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, bà con nông dân mừng vui "ăn Tết"
Thành tựu đáng tự hào của tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ qua là kết quả thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững. Từ nhiều cách làm sáng tạo, bước đi sát hợp - chương trình đã đạt nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa rộng, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, để đến cuối năm 2020 tỷ lệ này hiện còn 1,1%. -
Tại buổi làm biệc với tỉnh Sơn La, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng tỉnh Sơn La có những cái rất khó khăn. Tuy nhiên, Sơn La đã biết biến không thành có, biến khó thành dễ để phát triển…
-
Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, diện tích cây ăn quả chất lượng cao ở Bắc Yên, tỉnh Sơn La từng bước được mở rộng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc.
-
Những năm qua, để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, các cấp, ngành trong huyện Nậm Pồ thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Nậm Pồ giảm từ 72,09% (đầu năm 2016) xuống còn 56,09% (vào đầu năm 2020).
-
Trong công tác giảm nghèo, các bộ, ngành và địa phương quan tâm nhiều đến điều kiện sản xuất kinh doanh, chăm lo cho bà con những yếu tố đầu vào, nhưng điều quan trọng nhất là tạo cho họ niềm tin, họ làm mà không có niềm tin để chắc thắng là rất khó.