7 người sống trên cây để tránh lây nhiễm Covid-19

Huy Phong (Theo Mirror) Thứ hai, ngày 30/03/2020 12:55 PM (GMT+7)
Người dân tại một ngôi làng phải tự cách ly trên cây cổ thụ, bởi vì nhà của họ không đủ chỗ ở.
Bình luận 0

img

Một số người sống cách ly trên cây để giữ an toàn cho cộng đồng.

Nhóm 7 người vừa trở về huyện Purulia thuộc bang Bengal ở thành phố Chennai, Ấn Độ, được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày để phòng bệnh Covid-19.

Những người này đã quyết định xây dựng nơi ở tạm trên một cây cổ thụ trong làng để bảo đảm an toàn cho người nhà và hàng xóm.

“Bác sĩ hướng dẫn chúng tôi cách ly tại nhà và giữ khoảng cách với các thành viên khác trong gia đình”, Bijoy Sing Laya nói. “Nhưng chúng tôi không có phòng riêng, nên chúng tôi đã quyết định sống tạm trên cây và hiện mọi việc vẫn rất ổn”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi yêu cầu hơn 1,3 tỷ người dân nước này ở trong nhà trong vòng 3 tuần để tránh lây nhiễm Covid-19. Hiện tại, Ấn Độ có hơn 1.000 ca nhiễm và 27 người thiệt mạng.

Trong khi đó, các bệnh viện ở Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu dụng cụ bảo hộ cho bác sĩ, giường bệnh và máy thở.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem