Giống bò “một sừng” giống kỳ lân gây xôn xao

Thanh Tuấn (Theo Dailymail) Thứ năm, ngày 03/12/2015 10:31 AM (GMT+7)
Đây là trường hợp "lai kỳ lân" hiếm hoi được ghi nhận trên thế giới.
Bình luận 0

Cư dân mạng thế giới những ngày qua vẫn đang xôn xao về sự xuất hiện của một chú bò đực đến từ Brazil có vẻ ngoài vô cùng khác lạ với chiếc sừng duy nhất mọc ở giữa trán.

img

Cận cảnh chú bò kỳ lân đang gây bão mạng xã hội

Theo trang tin Dailymail, chú bò đặc biệt này được chủ nhân ưu ái đặt cho cái tên Diamond, nghĩa là Kim Cương. Khác với đồng loại của mình, Diamond từ khi sinh ra đã chỉ sở hữu duy nhất một chiếc sừng lớn mọc hướng thẳng lên trời, giống với miêu tả của loài kỳ lân trong các truyền thuyết phương Tây.

Sau khi được đưa lên mạng, những bức ảnh chụp “chú bò kỳ lân” đã ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận. Có ý kiến cho rằng chú bò trong ảnh chỉ là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa, cũng có không ít du khách đã cất công đi một chặng đường xa đến Brazil chỉ để được tận mặt chứng kiến sinh vật kỳ lạ trên.

img

Diamond được xác nhận là trường hợp hiếm hoi chỉ có một sừng xuất hiện trên Trái Đất

Từ những năm 20 của thế kỷ trước, tiến sĩ W. F. Dove đến từ Đại học Maine của Mỹ cũng đã từng thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học với mong muốn lai tạo ra “dê kỳ lân” hay “bê kỳ lân”. Một trong số chúng đã thực sự được cho ra đời những cũng chỉ có thể sống được 3 năm.

Một số sinh vật “một sừng” từng được tìm thấy trước đây trên thế giới:

img

Một chú cá ngừ đại dương với sừng khổng lồ dính từ đầu đã được bắt gặp tại bờ biển Queensland trước đây

img

"Hươu kỳ lân" được phát hiện tại Anh vào năm ngoái

img

Khác với những sinh vật kể trên, chú bò này có tới ba chiếc sừng nhưng chiếc ở giữa phát triển và có kích thước lớn nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem