Những thành phố "ma" không bóng người ở Trung Quốc

Huy Phong (Theo BI) Thứ hai, ngày 10/04/2017 04:55 AM (GMT+7)
Nhiều thành phố ở Trung Quốc được xây dựng hiện đại với các tòa nhà chọc trời, nhưng không có người sinh sống.
Bình luận 0

img

Trung Quốc đã xây dựng hàng trăm thành phố mới với các tòa nhà cao tầng hiện đại để dành cho hơn 300 triệu công dân hiện đang sống tại các vùng nông thôn. Tuy nhiên, các khu đô thị như Kangbashi ở Ordos vẫn thiếu vắng bóng con người.

img

Nhiếp ảnh gia Kai Caemmerer đã tới Trung Quốc vào năm 2015 để khám phá và ghi lại những hình ảnh về các thành phố “ma” ở đất nước này.

img

“Không giống như ở Mỹ nơi các thành phố thường bắt đầu với quy mô nhỏ và phát triển theo ngành công nghiệp địa phương, các thành phố mới ở Trung Quốc được xây dựng trước khi đưa người dân tới sinh sống”, nhiếp ảnh gia Caemmerer nói.

img

Những hình ảnh này được nhiếp ảnh gia Caemmerer ghi lại tại khu đô thị Kangbashi ở Ordos, khu phố thương mại Yujiapu gần thành phố Thiên Tân và khu đô thị hồ Mỹ Khê gần thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam).

img

Các khu đô thị mới được cho là thành phố vệ tinh nằm gần các thành phố cũ ở Trung Quốc.

img

Caemmerer nghỉ qua đêm tại các thành phố có người ở và tới khu đô thị “ma” vào ban ngày.

img

Hành trình khám phá các thành phố bỏ hoang ở Trung Quốc của Caemmerer kéo dài 80 ngày.

img

Caemmerer may mắn không gặp trở ngại về pháp luật khi chụp ảnh những thành phố này.

img

Nhiếp ảnh gia Caemmerer miêu tả những thành phố này rất “huyền bí và kỳ lạ”.

img

Các thành phố mới ở Trung Quốc được xây dựng trong thời gian rất dài từ 15 đến 25 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem