Xuất hiện mực khổng lồ dài hơn 4 mét tại Nhật Bản

Chung Đoàn Thứ năm, ngày 31/12/2015 08:33 AM (GMT+7)
Đây là một trong những loài mực quý và rất hiếm vừa được phát hiện tại "đất nước mặt trời mọc".
Bình luận 0

Mới đây, trang ANN New đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh một con mực khổng lồ cho người xem vô cùng tò mò.

Được biết, con mực ống quý hiềm này có tên khoa học là Architeuthis với chiều dài lên đến 4m và chiều rộng 1m, được phát hiện khi đang bơi dọc theo một con thuyền trên vịnh Toyama phía Tây Nhật Bản.

Mực ống khổng lồ thường sống sâu dưới đáy đại dương và chỉ nổi lên mặt nước khi đã chết. Việc phát hiện một con mực khổng lồ bơi gần mặt nước là vô cùng hiếm gặp.

Video : Mực ống khổng lồ xuất hiện tại Nhật Bản

Mực khổng lồ (Architeuthis), còn được gọi bằng nhiều cái tên không chính thức như mực ma. Chúng bao gồm có tám loài, với chiều dài lên tới 13 mét (con cái) và 10 mét (con đực), phân bố chủ yếu ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương từ bờ biển Mexico qua Quần đảo Hawaii (Mỹ) tới Quần đảo Ogasawara (Nhật Bản).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem