Kỷ nguyên Premier League, M.U vượt mốc 1 tỷ bảng mua cầu thủ

Minh Chí (Theo Mirror) Thứ sáu, ngày 19/08/2016 18:00 PM (GMT+7)
Theo thống kê của hãng cá cược Betting Expert, kể từ khi Premier League ra đời vào năm 1992, M.U đã đầu tư tổng cộng 1.156.462.500 bảng vào việc mua sắm cầu thủ.
Bình luận 0

Trong lịch sử Premier League, M.U đang là CLB giàu thành tích nhất với 13 lần đăng quang, nhiều hơn tất cả các đối thủ khác cộng lại gồm Chelsea (4 lần), Arsenal (3 lần), Man City (2 lần), Blackburn (1 lần) và Leicester City (1 lần).

img

Paul Pogba đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Tuy nhiên, để có được thành tích này, M.U đã phải đầu tư số tiền 1.156.462.500 bảng cho việc mua sắm cầu thủ. Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu hồi tháng 5.2013, “Red Devils” đã chi tới 511,492 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Thế nhưng, thành tích mà họ thu được chỉ là 2 Siêu cúp Anh và 1 FA Cup.

Theo thống kê của Betting Expert, ngoài M.U còn có 3 đội bóng khác cán mốc 1 tỷ bảng tiền mua cầu thủ kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời, đó là Chelsea, Man City và Liverpool. Thế nhưng, nhà cái này lại không hé lộ con số cụ thể.

img

Số tiền mua sắm cầu thủ của M.U kể từ mùa hè năm 1992 đến nay.

Riêng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, HLV Jose Mourinho đã chi tới 157,25 triệu bảng để tậu 3 tân binh gồm trung vệ Eric Bailly cùng bộ đôi tiền vệ Henrikh Mkhitaryan và Paul Pogba (tiền đạo Zlatan Ibrahimovic chiêu mộ dưới dạng chuyển nhượng tự do). Hiện tại, Pogba đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới với giá chuyển nhượng 89,25 triệu bảng.

Trong kỷ nguyên Premier League, mùa giải 1995-1996 chính là năm M.U mua sắm ít nhất khi chỉ bỏ ra 494.500 bảng để tậu 1 tân binh. Con số cao nhất ở mùa bóng 2014-2015, HLV Louis van Gaal đã đầu tư số tiền 161,465 triệu bảng để đưa về sân Old Trafford 7 tân binh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem