CLB Quảng Nam chiêu mộ cầu thủ Việt kiều Đan Mạch

Đông Hưng Thứ ba, ngày 26/03/2024 18:10 PM (GMT+7)
Sau khi chia tay cầu thủ Việt kiều Canada Pierre Lamothe, CLB Quảng Nam đã quyết định chiêu mộ một gương mặt Việt kiều khác thay thế, đó là Trương Quốc Minh. Đây là cầu thủ Việt kiều Đan Mạch và từng chơi cho CLB Khánh Hoà.
Bình luận 0

CLB Quảng Nam chiêu mộ cầu thủ Việt kiều Đan Mạch Trương Quốc Minh

Hồi tháng 10 năm ngoái, để chuẩn bị cho V.League 2023/2024, CLB Quảng Nam đã liên hệ với Pacific FC (CLB đang thi đấu ở giải Premier League Canada) và mượn thành công cầu thủ Việt kiều Pierre Lamothe với thời gian 5 tháng. Tiền vệ 26 tuổi này khoác áo đội bóng xứ Quảng theo tư cách nội binh.

Trong 5 tháng khoác áo CLB Quảng Nam, Pierre Lamothe ra sân 12/13 trận tại V.League 2023/2024, ghi 1 bàn thắng. Thậm chí, 8 trận gần nhất, anh đều được HLV Văn Sỹ Sơn tin tưởng trao suất đá chính từ đầu và đá trọn vẹn 90 phút.

CLB Quảng Nam chiêu mộ cầu thủ Việt kiều Đan Mạch- Ảnh 1.

CLB Quảng Nam. Ảnh: VPF.

Đánh giá về Pierre Lamothe, HLV Văn Sỹ Sơn nhấn mạnh: "Pierre Lamothe là tiền vệ phòng ngự và có khả năng chọn điểm nóng, đọc tình huống tốt và có sức mạnh thể chất".

Rất tiếc cho HLV Văn Sỹ Sơn và CLB Quảng Nam, thời hạn hợp đồng mượn của Pierre Lamothe đã đáo hạn và anh đã rời đội bóng xứ Quảng ngay sau khi vòng 13 V.League 2023/2024 khép lại để trở lại CLB chủ quản Pacific FC. Thực tế, theo HLV Văn Sỹ Sơn, lý do khiến CLB của Canada quyết tâm đòi lại Pierre Lamothe là bởi nhận thấy tiền vệ này đang có màn thể hiện tốt ở Quảng Nam. Họ muốn anh trở về để phục vụ CLB.

Không thể giữ chân Pierre Lamothe, mới đây CLB Quảng Nam đã chiêu mộ một gương mặt Việt kiều khác thay thế, đó là Trương Quốc Minh. Đây là cầu thủ Việt kiều Đan Mạch và từng chơi cho CLB Khánh Hoà.

CLB Quảng Nam chiêu mộ cầu thủ Việt kiều Đan Mạch- Ảnh 2.

Trương Quốc Minh (áo đỏ) đã gia nhập CLB Quảng Nam. Ảnh: Khánh Hoà FC.

Trương Minh Quốc sinh năm 2000, cao 1m75, được đào tạo ở Đan Mạch, vị trí sở trường của cầu thủ này là hậu vệ cánh phải. Trước khi về Việt Nam thử sức, Trương Minh Quốc chơi cho những CLB ở giải hạng Ba hoặc Tư của Đan Mạch. Đáng chú ý, anh từng có tên trong đội hình tuyển futsal Đan Mạch đá vòng loại châu Âu.

Cuối tháng 9/2023, Trương Quốc Minh tới thử việc tại CLB Khánh Hoà và được ký hợp đồng ngắn hạn. Trong giai đoạn lượt đi V.League 2023/2024, hậu vệ 24 tuổi này có 7 lần ra sân, nhưng chủ yếu là từ ghế dự bị. Kết thúc vòng 13, CLB Khánh Hoà quyết định chia tay Trương Quốc Minh để tìm kiếm một gương mặt khác chất lượng hơn.

Theo tiết lộ, hợp đồng của Trương Quốc Minh với CLB Quảng Nam có thời hạn tới cuối mùa giải 2023/2024. Hy vọng, ở môi trường mới, Trương Quốc Minh sẽ có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem