Bí thư Thành ủy thị sát chợ Hạ Long, nhắc nhở chống virus Corona

Thanh Tuyền Thứ bảy, ngày 08/02/2020 21:10 PM (GMT+7)
Trong quá trình kiểm tra công tác phòng chống dịch virus Corona tại chợ Hạ Long 1, Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện liên tục nhắc nhở các tiểu thương đeo khẩu trang, dọn rửa vệ sinh sạch sẽ, có ý thức tự giác và không nên quá hoang mang về dịch bệnh.
Bình luận 0

Bí thư Thành ủy Hạ Long kiểm tra công tác phòng chống dịch virus Corona tại chợ Hạ Long 1.

Ngày 8/2, Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại các chợ, bến xe, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP.Hạ Long. 

Nằm ngay tại trung tâm TP.Hạ Long, chợ Hạ Long 1 là một trong những chợ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đây là điểm mua sắm thường xuyên của du khách khi đến Hạ Long. Tuy nhiên, do tình hình dịch virus Corona, chợ Hạ Long 1 những ngày này vắng bóng du khách. Tại chợ, đa phần các hộ tiểu thương, người mua hàng, người dân đều thực hiện việc đeo khẩu trang, quét dọn vệ sinh tại các gian hàng, đặc biệt là tại các quầy bán thực phẩm, hải sản tươi sống.    

Được biết, những ngày qua, bên cạnh việc phun hóa chất phòng dịch, Ban quản lý chợ Hạ Long 1 (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) còn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; trực tiếp gặp gỡ, vận động tiểu thương chấp hành các biện pháp phòng chống dịch virus Corona.

"Chợ Hạ Long 1 luôn dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ 3 lần/ngày đã thành nếp", ông Trần Xuân Cường - Trưởng Ban quan lý chợ Hạ Long 1 cho biết.

img

Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại chợ Hạ Long 1. 

img

Ông Trần Xuân Cường - Trưởng Ban quan lý chợ Hạ Long 1 (áo ghi, bên phải) cho biết, Chợ Hạ Long 1 luôn dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ 3 lần/ngày đã thành nếp.

Qua kiểm tra, Bí thư Thành ủy Vũ Văn Diện đánh giá cao công tác chủ động phòng, chống dịch của Ban quản lý chợ Hạ Long 1. Theo ông Vũ Văn Diện, chợ là nơi tập trung đông người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Do vậy, người dân, tiểu thương cần nâng cao nhận thức để chủ động ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh.

Ông Diện yêu cầu Ban quản lý chợ Hạ Long 1 cần tẩy rửa vệ sinh thường xuyên chợ, đặc biệt là vào ban đêm, không phải vì có đoàn kiểm tra nên mới dọn rửa sạch sẽ.

"Tuy Quảng Ninh chưa xuất hiện ca nhiễm dịch bệnh, nhưng mỗi người đều phải có ý thức tự giác chống dịch bệnh. Các bác bán hàng thì phải đeo khẩu trang vào, khẩu trang vải cũng được. Bán hàng xong, các bác dọn dẹp sạch sẽ đi, chỉ cần nước sạch, xà phòng là rửa sạch", ông Vũ Văn Diện dặn các tiểu thương. 

img

Ông Vũ Văn Diện lưu ý với Ban quản lý chợ Hạ Long 1, phải thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là dọn dẹp vệ sinh vào ban đêm.

img

Nhiều tiểu thương vẫn mang tâm lý chủ quan, không đeo khẩu trang được Bí thư Thành ủy Vũ Văn Diện nhắc nhở.

Cô Nguyễn Thị Thăng (tiểu thương chợ Hạ Long 1) chia sẻ: "Ở chợ các cô phun thuốc khử trùng, đeo khẩu trang, chân tay vệ sinh sạch sẽ, hàng hóa cũng đậy kín để giữ vệ sinh. Mỗi ngày làm vệ sinh tại chợ 3 lần, sáng một lần, chiều khoảng 2h vệ sinh một lần và tối một lần. Ở đây, các anh ban quản lý chợ nhắc nhở suốt ngày. Do dịch bệnh, khách du lịch đến chợ mua sắm rất ít, giá vẫn thế, nhưng khách ít lắm".

img

img

Bí thư Thành ủy Hạ Long cũng nhắc nhở các tiểu thương phải tẩy rửa vệ sinh thường xuyên. 

Trước đó, ngày 6/2, Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện đã chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona. Trong cuộc họp này, ông Vũ Văn Diện yêu cầu cho triển khai tẩy rửa vệ sinh thường xuyên các chợ, trung tâm thương mại, những nơi tập trung đông người, trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà hàng, khách sạn; tuyên truyền để người dân vệ sinh nơi ở, sinh hoạt.

Liên quan đến cơ chế trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, ông Vũ Văn Diện nhấn mạnh người đứng đầu cấp ủy các phường, xã phải chịu trách nhiệm cao nhất và tăng cường chỉ đạo địa phương, đơn vị xây dựng kịch bản, phương án phòng chống dịch, phân công cụ thể, chi tiết đến các thành viên; đảm bảo chủ động ứng phó linh hoạt, kiểm soát và giảm thiểu tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra.

Theo báo cáo từ Sở Y Tế, tính đến thời điểm 18h00 ngày 8/2/2020, Quảng Ninh chưa ghi nhận trường hợp mắc nCoV trên địa bàn tỉnh.

Tổng số ca giám sát (được sàng lọc để làm xét nghiệm nCoV) đến thời điểm báo cáo là 81 ca. Kết quả 81/81 ca âm tính và hiện không có ca nào chờ kết quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem