Con nhím
-
Con nhím có bộ lông được ví 'cứng, nhọn như chông' này dễ nuôi, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn rau, củ, quả các loại có sẵn trong vùng nông thôn, nên chi phí thấp, ngược lại, thị trường tiêu thụ tốt - một nông dân ở huyện lúa Yên Thành chia sẻ.
-
Trên địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) hiện có nhiều hộ dân phát triển gây nuôi động vật hoang dã, con đặc sản như: nhím, hươu sao, lợn rừng...Các mô hình nuôi con đặc sản có hiệu quả, đầu ra ổn định góp phần phát triển kinh tế, giảm việc săn bắt động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên.
-
Với mong muốn làm giàu từ chính mảnh đất quê hương và tinh thần ham học hỏi, ý chí, nghị lực vươn lên của Bộ đội Cụ Hồ đã giúp bác Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1959, hội viên, nông dân khu phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) thành công với mô hình nuôi nhím.
-
Với sự kiên trì, ý chí quyết tâm làm giàu bằng nghề nuôi nhím và sự đầu tư bài bản, từ 6 cặp nhím giống mua được ban đầu, ông Trần Văn Thu, thôn Minh Thành, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã phát triển được 1 đàn nhím có số lượng lên đến gần 200 con.
-
Chăn nuôi nhiều con vật, như: nuôi nhím - loài vật có lông nhọn như kim; nuôi trâu, bò cho tới nuôi lợn, mỗi năm gia đình anh Lò Văn Nghĩa, xã Thôm Mòn (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) có nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Mô hình "nuôi ôm đồm, nuôi lung tung" của anh Nghĩa được bà con nông dân trong vùng muốn tham quan, học hỏi...
-
Với sự kiên trì, ý chí quyết tâm làm giàu và sự đầu tư bài bản theo hướng lâu dài, từ 2 cặp nhím mua được ban đầu, anh Lý A Sái (dân tộc Dao, bản Nậm Cha 1, xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) đã gây dựng và duy trì được 1 đàn nhím có số lượng trung bình từ 25 - 30 con.
-
Nhím là một trong những loài động vật khó trở thành con mồi nhất và ngay cả con báo đói ăn nhăm nhe tiến đến gần cũng bị xua đuổi chạy băng qua đường.