96% 'tài xế' nhắn tin và kiểm tra email khi lái xe

Thứ năm, ngày 21/05/2015 06:00 AM (GMT+7)
Đó là tỷ lệ gần như tuyệt đối trong 70% người dùng có sử dụng smartphone trong khi lái xe.
Bình luận 0

Một khảo sát vừa được thực hiện bởi AT&T Braun Research cho thấy, có đến 70% người dùng có những thao tác với smartphone trong khi lái xe. Trong đó, 63% là nhắn tin, 33% là kiểm tra email.

img

Nhắn tin, chụp ảnh tự sướng khi lái xe là vô cùng nguy hiểm. 

Và cứ mỗi 10 người, sẽ có 4 người truy cập mạng xã hội lúc đang cầm lái: 27% truy cập Facebook, 14% truy cập Twitter. 28% người dùng thì lướt web trên smartphone khi lái xe.

Khảo sát này được thực hiện với 2.067 người từ 18 đến 65 tuổi tại Mỹ về thói quen sử dụng smartphone mỗi ngày. Đặc biệt, nghiên cứu còn chỉ ra 17% người dùng có thói quen chụp ảnh khi đang lái xe, và mỗi 10 người sẽ có 1 người vừa lái xe vừa thực hiện cuộc gọi video call.

Theo Hội đồng An toàn Quốc gia Hoa Kỳ, nhắn tin khi lái xe là nguyên nhân của khoảng 100.000 vụ tai nạn trong năm 2013 tại nước này.

Ngọc Phạm (Mashable)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem