Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P của Nga ẩn hiện trong bụi cây.
Một quả tên lửa đã được ấn nút phóng lên.
>> Lộ kho vũ khí "đồ cổ" của Ukraine ở miền Đông
Theo Tạp chí quốc phòng Jane, hệ thống Bastion-P dược dùng để phóng các tên lửa P-800 Oniks của Nga.
>> KHÓ TIN: Xe tăng T-72 Nga rơi, nằm ngửa bụng trên phố
Tên lửa P-800 Oniks có thể bay với tốc độ March 2.6, ở độ cao 50.000 feet (14 km).
Một quả tên lửa khác tiếp tục được phóng lên.
Tên lửa P-800 Oniks có phạm vi hoạt động rộng đến 300 km. Tên lửa này có thể mang theo cả đầu đạn nổ 200 kg hoặc đầu đạn nổ bán xuyên giáp 250 kg.
Đây là hình ảnh một con tàu mục tiêu từ xa trong cuộc diễn tập của Hạm đội Biển Đen Nga ngày 9.9 tại biển gần Sevastopol, bán đảo Crimea.
Quả tên lửa P-800 Oniks được phóng ra đã bắn trúng con tàu. Theo Jane, loại tên lửa này được dẫn đường bằng hệ thống định vị INS, có thể gắn với hệ thống GPS hoặc Glonass. Đồng thời P-800 Oniks còn có hệ thống radar tìm kiếm mục tiêu Granit.
Sau khi radar phát hiện con tàu mục tiêu, tên lửa sẽ hạ độ cao và bật chế độ radar sang chủ động cách mục tiêu từ khoảng 20 km, rồi bắt đầu lao tới mục tiêu.
Sức công phá của P-800 Oniks đã khiến con tàu mục tiêu bị nổ tan xác. Theo Tạp chí quân sự Jane, điểm đáng chú ý của loại tên lửa này là có thể lựa chọn chính xác cao một con tàu mục tiêu ngay khi con tàu này ở trong những nhóm tàu. Hệ thống Bastion-P cũng được xem là hệ thống phòng thủ tối tân vừa mới được Nga đưa vào sử dụng trong năm 2010.