“Cha đẻ” của tin nhắn SMS qua đời ở tuổi 63

Ngọc Phạm Thứ sáu, ngày 03/07/2015 06:01 AM (GMT+7)
Người phát triển dịch vụ nhắn tin SMS mà vẫn đang sử dụng rộng rãi hiện nay, đã qua đời ở tuổi 63.
Bình luận 0

Matti Makkonen, người được biết đến là "cha đẻ" của dịch vụ gửi tin nhắn trên mạng di động SMS, vừa qua đời ở tuổi 63 vì bị bệnh, BBC đưa tin.

img

Ông Matti Makkonen, "cha đẻ" của tin nhắn SMS. 

Năm 1984, ông từng giới thiệu giải pháp SMS tại một hội nghị di động tại Copenhagen - Đan Mạch. Tuy nhiên, tới tận 8 năm sau đó, tức năm 1992 thì tin nhắn SMS đầu tiên mới được gửi đi.

Hiện nay, tin nhắn SMS với độ dài 160 ký tự đang là một tính năng không thể thiếu trên mọi dòng điện thoại di động, từ điện thoại "đập đá" đến smartphone cao cấp.

Mặc dù vậy, SMS bị cho là đang suy tàn vì sự bùng nổ của các ứng dụng OTT giúp nhắn tin miễn phí trên internet, như Facebook Messenger, Viber, WhatsApp,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem