Cựu giám đốc IBM Nhật bị bắt vì quay lén phụ nữ

Thứ sáu, ngày 31/08/2012 10:43 AM (GMT+7)
Một cựu Tổng giám đốc của IBM chi nhánh Nhật Bản đã bị cảnh sát thẩm vấn sau khi ông này bị cáo buộc đã quay lén quần lót của một người phụ nữ ở trạm tàu điện ngầm.
Bình luận 0

Truyền thông Nhật Bản đưa tin ông Takuma Otoshi, 63 tuổi, đã sử dụng chiếc iPod để quay lén quần lót của một phụ nữ đang đi thang máy tại một trạm tàu điện ngầm nhộn nhịp ở thủ đô Tokyo.

Những người đi qua đã nhìn thấy hành động của ông Otoshi và báo lại cho cảnh sát, những người đã tìm thấy đoạn ghi hình.

Đài truyền hình NTV cho biết vụ rắc rối nêu trên sẽ sớm được đưa ra truy tố.

Ông Otoshi là Tổng giám đốc của IBM chi nhánh Nhật Bản từ tháng 12.1999 - 1.2009. Trong chín tháng cuối cùng trước khi nghỉ việc, ông Otoshi còn giữ chức Chủ tịch, vị trí cho phép ông kéo dài thời gian làm việc tới tháng 5.2012.

Người phát ngôn của IBM Nhật Bản cho biết ông Otoshi đã từ chức song không cho biết lý do chi tiết và cũng sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vụ việc nêu trên.

Cảnh sát ở Tokyo hiện cũng từ chối đưa ra xác nhận về những cáo buộc mà truyền thông Nhật Bản nêu ra.

img
Nhà ga được cho là nơi vị cựu Tổng giám đốc của IBM "gây án".
 
Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem