Hóa thạch khủng long 'Romeo và Juliet'

Thứ năm, ngày 09/04/2015 12:00 PM (GMT+7)
Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch khủng long đực và cái được chôn cùng một nơi trong tư thế ôm lấy nhau.
Bình luận 0

Nhóm chuyên gia đại học Alberta, Canada, phát hiện xương khủng long ở sa mạc Gobi, Mông Cổ, năm 2001. Họ cho rằng chúng rất có thể là một cặp giao phối trước khi bị chôn sống cùng nhau trong hố cát sụt.

img

Scott Persons và hóa thạch xương khủng long Romeo, Juliet. Ảnh: University of Alberta

Theo Huffington Post, hai con khủng long được đặt tên là Romeo và Juliet. Chúng thuộc chi Oviraptor, có lông vũ và kích thước nhỏ, từng sống ở Mông Cổ vào cuối kỷ Creta cách đây khoảng 75 triệu năm.

"Chúng tôi phát hiện rằng, dù hai cá thể có kích thước và độ tuổi tương đương nhau, phần xương đuôi của Romeo có hình dạng đặc biệt và lớn hơn. Điều này cho thấy rất có khả năng đây là một con đực", Scott Persons, thành viên nhóm nghiên cứu, cho hay. Juliet có phần đuôi đơn giản, ngắn hơn và có thể là một con cái.

img

Mô phỏng hành động tán tỉnh đối phương nhờ bộ lông đuôi đặc biệt của khủng long. Ảnh: University of Alberta

So sánh hóa thạch với một số loài hiện đại, các nhà khoa học cho rằng phần lông đuôi dài của chúng có thể được dùng để thu hút đối phương khi tán tỉnh.

(Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem