Nga, Trung Quốc hợp tác sản xuất động cơ cho tiêm kích J-20?

Thứ năm, ngày 14/11/2013 18:55 PM (GMT+7)
Theo tờ Want China Times, Trung Quốc và Nga đã tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ về khả năng hợp tác sản xuất động cơ mới cho tiêm kích hiện đại J-20 của Trung Quốc.
Bình luận 0
Những cuộc thảo luận này được diễn ra trong chuyến thăm Nga của đoàn đại biểu Trung Quốc, do Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương Trung Quốc, tướng Xu Qiliang dẫn đầu.

Thông tin về chuyến thăm được đăng tải hôm 31.10.2013 nhưng chi tiết về chuyến thăm thì được giữ kín.

imgTiêm kích J-20 của Trung Quốc.

Trung Quốc tiến hành chế tạo tiêm kích J-20 từ giữa những năm 2000. Đây là chiếc máy bay mà theo xếp hạng của nước này thuộc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, nhưng theo bảng xếp hạng của phương Tây là máy bay thế hệ 5. Chiếc máy bay này đã tiến hành bay thử lần đầu tiên vào tháng 1.2011. Hiện Trung Quốc có 4 mẫu bay thử nghiệm của loại tiêm kích J-20. 3 mẫu được trang bị động cơ Nga là Al-31F và AL-41, mẫu còn lại dùng động cơ WS-10A của Trung Quốc.

Các công ty Trung Quốc vẫn nuôi tham vọng tự chế tạo động cơ cho máy bay tiêm kích, nhưng do chưa nắm bắt được công nghệ nên nước này vẫn phải sử dụng động cơ do Nga sản xuất.

Tháng 2.2012, Trung Quốc mua của Nga 140 động cơ AL-31 F để lắp cho tiêm kích Su-27/30 và J-11, với tổng trị giá lên tới 700 triệu USD. Trước đó họ cũng mua của Nga 150 động cơ AL-31F và 123 động cơ AL-31 FH (để lắp cho tiêm kích J-10) và 184 động cơ D-30KP-2 dành cho máy bay vận tải Il-76, máy bay ném bom H-6 và máy bay vận tải loại mới Y-20.

Thanh Bình (Thanh Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem