Nhật Bản cho phép xuất khẩu các thành phần tên lửa

Thứ năm, ngày 17/07/2014 22:28 PM (GMT+7)
Hôm nay (17.7), Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản được thành lập vào tháng 11 năm ngoái đã cho phép các công ty địa phương xuất khẩu thành phần tên lửa.
Bình luận 0
Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries sẽ sản xuất các linh kiện tên lửa phòng không Patriot lớp PAC-2 và cung cấp cho công ty đối tác Mỹ là Raytheon.

img Tên lửa Type 88 của Nhật Bản được đánh giá có sức mạnh đáng sợ.


Hội đồng cũng tán thành sự hợp tác với Vương quốc Anh về phát triển công nghệ theo dõi và nhắm mục tiêu cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35, mà Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ đưa vào biên chế.

img Tên lửa Type 88 của Nhật Bản rời bệ phóng.


Vào đầu tháng Tư, chính phủ Nhật Bản đã từ chối chính sách cấm xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự, thay vào đó thông qua những nguyên tắc mới liên quan đến các hợp đồng bán vũ khí ra nước ngoài.
B.T.V (Nguồn: Đài tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem