Phát hiện hàng trăm bùa chú niên đại 2000 năm

Thứ năm, ngày 21/11/2013 06:45 AM (GMT+7)
Các nhà khảo cổ học vừa mới phát hiện hơn 600 con dấu và bùa hộ mệnh trong một khu bảo tồn cổ đại ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Bình luận 0
Phát hiện này được các nhà nghiên cứu mô tả là "chưa từng có" từ trước tới nay. Những cổ vật trên được phát hiện tại một địa điểm thờ thần thánh gần thành phố cổ đại Jupiter Dolichenus.

Con dấu và bùa hộ mệnh trong một khu bảo tồn cổ đại ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Con dấu và bùa hộ mệnh trong một khu bảo tồn cổ đại ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Những con dấu và bùa hộ mệnh được xác định là có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên. Khu bảo tồn Jupiter Dolichenus chứa những cổ vật trên được xem là một trong những nơi ở của những vị thần quan trọng nhất của đế chế La Mã vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên.

Thành phố cổ đại Jupiter Dolichenus – nơi các cổ vật được khai quật.
Thành phố cổ đại Jupiter Dolichenus – nơi các cổ vật được khai quật.

"Số lượng đồ vật được phát hiện với số lượng lớn tới mức chưa từng thấy trong bất kỳ khu bảo tồn nào”, giám đốc khai quật Tiến sĩ Engelbert Winter cho hay.

“Số lượng con dấu và bùa hộ mệnh to lớn kể trên được sử dụng vào mục đích thờ thần thánh giống như lễ vật tạ ơn", ông nói thêm.
Hồng Thu (theo (DM) (Hồng Thu (theo (DM))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem