Phát hiện kho báu của hải tặc khét tiếng thế kỷ 17

Thứ ba, ngày 12/05/2015 05:00 AM (GMT+7)
Kho báu thuộc về tên cướp biển người Scotland được phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Madagascar.
Bình luận 0

Nhà khảo cổ học dưới nước Barry Clifford cùng nhóm thợ lặn phát hiện thanh bạc nặng 50 kg ở đảo Sainte Marie.

img

Thanh bạc nặng 50 kg được cho là có từ thế kỷ 17. Ảnh: Twitter 

Theo IB Times, kho báu có niên đại từ khoảng thế kỷ 17. Nhóm nghiên cứu tin rằng thanh bạc xuất phát từ mảnh vỡ tàu đắm của William Kidd, một trong những tên cướp biển khét tiếng từng hoạt động ở Madagascar.

Kidd bị xử tử năm 1701 sau khi trở về Anh từ một chuyến đi ở Ấn Độ Dương. Ngoài cướp biển, tên này còn phạm tội giết người. Thi thể của Kidd sau đó được treo lên một cột móc cao giữa sông Thames, để cảnh báo bất kỳ ai có ý định làm hải tặc.

Theo truyền thuyết, Kidd giấu phần lớn kho báu. Các cuộc săn lùng đã được thực hiện trong nhiều năm qua.

(Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem