SỐC: Phát hiện mộ 4.000 năm tuổi của thái y hoàng gia Ai Cập

Thứ năm, ngày 24/10/2013 18:50 PM (GMT+7)
Các nhà khảo cổ học người Séc vừa khai quật một ngôi mộ cổ 4.000 năm tuổi ở Abusir, phía Tây Nam thủ đô Cairo của Ai Cập. Họ tin rằng, người nằm trong ngôi mộ là thái y của các vị vua Ai Cập cổ đại.
Bình luận 0

Ông Ali al- Asfar, quan chức cao cấp của Bộ cổ vật Ai Cập cho hay ngôi mộ nằm trên mảnh đất dài 21m, rộng 14m và có bức tường cao 4m ở khu vực Abusir ở phía Tây Nam thủ đô Cairo.

Kim tự tháp Neferirkare ở Abusir, Ai Cập. Ảnh: Rawstory.
Kim tự tháp Neferirkare ở Abusir, Ai Cập. Ảnh: Rawstory.

Bộ trưởng Bộ cổ vật Ai Cập, ông Ibrahim Ali cho biết: "Phát hiện này rất quan trọng vì đây là ngôi mộ của một trong những thái y (những người chữa bệnh cho hoàng gia), có mối liên hệ chặt chẽ với nhà vua, sống trong thời kỳ xây dựng kim tự tháp."

Ông Asfar cho biết, dường như ngôi mộ nằm trong khu đất của gia đình nên nhóm các nhà khảo cổ người Czech đang cố gắng tìm kiếm xác ướp của những người khác trong gia đình bác sĩ.

Abusir là một nghĩa địa rộng lớn từ thời kỳ Cổ vương quốc của Ai Cập ((2.815 TCN - 2.400 TCN). Nơi đây có các kim tự tháp của một số Pharaon thuộc Vương triều thứ 5 của Ai Cập cổ đại.

Mai Thủy (Theo Rawstory) (Mai Thủy (Theo Rawstory))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem