Tăng T-90 Ấn Độ mua từ Nga thua xa M-1 của Mỹ?

Chủ nhật, ngày 13/10/2013 18:43 PM (GMT+7)
Tờ Strategypage (Mỹ) bình luận, xe tăng T-90 của Nga mà Ấn Độ muốn mua thêm 235 chiếc có tốc độ chậm hơn khi tác chiến so với tăng M-1 của Mỹ và còn kém hơn cả tăng T-72 từ thời Liên Xô.
Bình luận 0
Trước đây không lâu, Ấn Độ đã đặt hàng mua 235 xe tăng T-90 do Nga thiết kế và sản xuất tại Ấn Độ. Trong đó Ấn Độ sẽ là khách hàng chính còn Nga là người thực hiện, có chi phí lên tới 4,9 triệu USD một chiếc.

Với kế hoạch trên, Ấn Độ hy vọng sẽ có khoảng 1400 xe tăng T-90 vào cuối thập kỷ này. Trong lịch sử, Ấn Độ cũng là người đầu tiên sử dụng T-90 vào năm 1993 và đến nay đang là quốc gia sử dụng lớn nhất loại tăng này.

img
Tăng T-90 của Nga mà Ấn Độ đang khao khát

Thông tin giới thiệu về T-90 cho rằng, đây là loại tăng nâng cấp từ tăng T-72 của Liên Xô, loại tăng mà Ấn Độ đã được cho phép sản xuất 1.900 chiếc từ những năm 1980. T-90 có một hệ thống điều khiển hỏa lực tốt hơn, tầm nhìn xa vào bên đêm có thể lên tới 1.500 mét.

Ngoài ra, T-90 còn được trang bị hệ thống điện tử chống lại tên lửa diệt tăng. T-72 chỉ có hiệu quả với phi đội lái 3 người (chỉ huy, xạ thủ, người lái) và thường bại khi sử dụng lái tự động. Trong khi T-90 có thêm hệ thống ERA (giáp phản ứng nổ) và bọc áo giáp.

Tuy nhiên theo phân tích của tờ Strategypage (Mỹ), trong thực tế T-90 không sống động như T-72 và có tốc độ di chuyển trên chiến trường thực sự chậm hơn nhiều so với tăng M-1 của Mỹ. Nếu như M-1 của Mỹ có tỷ lệ mã lực/trọng lượng là 24/1 thì T-90 chỉ có tỷ lệ 18/1.

img
Tăng M-1 mà người Mỹ tự hào

Bài phân tích còn chi ra rằng, pháo nòng của T-90 chỉ là cỡ 125 mm và cơ bản giống tăng T-72. T-90 chỉ có cơ hội chống lại loại tăng hàng đầu thế giới như M-1 của Mỹ trong trường hợp nó được trang bị loại pháo nòng tốt hơn thế.

Hơn thế, theo tờ Strategypage (Mỹ), M-1 chưa phải là vấn đề thực sự lớn mà T-90 của Ấn Độ phải đối mặt. Đối thủ đáng gờm của nó rất có thể là Pakistan với những chiếc tăng T-55s từ những năm 1950 (thực sự thì nó là bản sao của T-59 Trung Quốc).

Đồng thời, quân đội Pakistan còn có khoảng 700 chiếc T-72 đời cũ (giống như T-69 của Trung Quốc và T-80 của Ukraina). Nhưng những chiến xa này lại được nâng cấp vượt hẳn T-90.

Trong khi đó Ấn Độ dự kiến có 21 tiểu đoàn xe tăng T-90 (trong quân đội Ấn Độ được gọi là cấp trung đoàn) với 62 xe mỗi tiểu đoàn vào năm 2020. Song thực tế, mỗi tiểu đoàn chỉ có 45 xe đi chiến đấu còn 17 cái khác là dành cho đào tạo và thay thế.

Minh Nhân (theo Strategypage) (Minh Nhân (theo Strategypage))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem