Trung Quốc bắt đầu tự chế tạo tàu sân bay trong nước

Chủ nhật, ngày 19/01/2014 12:45 PM (GMT+7)
Theo Kyodo, ngày 18.1, Bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh Vương Dân cho biết Trung Quốc đã bắt đầu chế tạo tàu sân bay đầu tiên sản xuất trong nước tại thành phố cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.
Bình luận 0
Trang trực tuyến của nhật báo Hong Kong Đại Công Báo đưa tin ông Vương Dân đã tiết lộ dự án trên trong một cuộc họp của hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Tàu sân bay Liêu Ninh tại một cảng của Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tàu sân bay Liêu Ninh tại một cảng của Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo ông Vương, Trung Quốc sẽ mất 6 năm để hoàn thành chế tạo tàu sân bay này và quân đội Trung Quốc dự kiến sở hữu 4 tàu sân bay trong tương lai.

Đây là lần đầu tiên một quan chức Trung Quốc xác nhận sự tồn tại của chương trình chế tạo tàu sân bay trong nước.

Trung Quốc hiện sở hữu một tàu sân bay - tàu Liêu Ninh do Liên Xô chế tạo, được Bắc Kinh mua lại từ Ukraine và tân trang tại thành phố Đại Liên.
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem