Công nghiệp chip trung quốc
-
Dòng vốn đầu tư mạo hiểm đang đổ vào ngành công nghiệp chip Trung Quốc khi các công ty nội địa chạy đua trong nỗ lực bắt kịp ngành sản xuất chip của Mỹ.
-
Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Tsinghua Unigroup xác nhận một cổ đông đã yêu cầu tòa án bắt đầu thủ tục bảo hộ phá sản với tập đoàn này.
-
Các công ty chip của Trung Quốc đang tiếp tục hút vốn đầu tư hàng tỷ USD khi Bắc Kinh tìm cách xây dựng ngành công nghiệp chip riêng để đáp ứng nhu cầu trong nước và giảm bớt phụ thuộc vào nước ngoài, đặc biệt là Mỹ.
-
Trung Quốc đã chi số tiền kỷ lục 231,6 tỷ Nhân dân tệ (33 tỷ USD) trợ cấp cho ngành công nghiệp chip trong năm 2020 nhằm thúc đẩy khả năng tự lực trong nước khi cuộc chiến công nghệ với Mỹ không có dấu hiệu hạ nhiệt.
-
Đối diện với mối đe dọa hạn chế nguồn cung chip từ Mỹ, Trung Quốc mới đây vừa đầu tư cho nhà sản xuất chip hàng đầu quốc gia là tập đoàn SMIC xây dựng một nhà máy chip ở Thâm Quyến với vốn đầu tư 2,35 tỷ USD.
-
Huawei không phải là đối tượng duy nhất gặp khó khăn do lệnh cấm vận của Mỹ. Đối tác gia công chip của họ cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
-
Nhà sản xuất chip Trung Quốc Tsinghua Unigroup đang đối diện với nguy cơ vỡ nợ trái phiếu nước ngoài lên tới 2,5 tỷ USD nếu không đáp ứng được nghĩa vụ trả nợ 450 triệu USD trái phiếu châu Âu đến hạn trong tuần này.
-
Mỹ đang tìm cách thắt chặt kiểm soát xuất khẩu với SMIC, nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc do hàng loạt cáo buộc doanh nghiệp này liên kết với quân đội.
-
Trung Quốc mới đây lên tiếng chỉ trích chính phủ Mỹ về hàng loạt biện pháp hạn chế xuất khẩu tiềm năng với SMIC - nhà sản xuất chip hàng đầu nước này.
-
Mỹ mới đây đe dọa sẽ đưa nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC vào danh sách đen, một động thái đe dọa cản đường sự lớn mạnh của ngành công nghiệp chip mà chính phủ Bắc Kinh đang ưu tiên phát triển.