Cột điện "hiên ngang" giữa đường ở TP.Thái Bình, người dân lo mất an toàn

Phi Long Thứ năm, ngày 16/11/2023 07:02 AM (GMT+7)
Ông L.D.T ở tổ dân phố 7, phường Quang Trung, TP. Thái Bình phản ánh tới Báo Dân Việt về thực trạng một cột điện "hiên ngang" giữa đường, gây nguy hiểm cho người dân.
Bình luận 0

Theo đơn của ông L.D.T ở Tổ dân phố 7, phường Quang Trung, TP. Thái Bình phản ánh: "Hiện lối vào chung cư Damsan của hơn 200 hộ dân sinh sống có một cột điện nằm chắn giữa đường đi lại, đã có vụ tai nạn xảy ra. Từ khi về sinh sống tại chung cư Damsan, chúng tôi nhiều lần kiến nghị Công ty điện lực Thái Bình di chuyển cột điện đi chỗ khác nhưng vẫn chưa được thực hiện".

Thái Bình: Người dân khốn khổ vì cột điện "hiên ngang" giữa đường - Ảnh 1.

Người dân Tổ dân phố 7, phường Quang Trung, TP. Thái Bìnhkhốn khổ vì cột điện "hiên ngang" giữa đường. Ảnh: PL

Theo các hộ dân ở Tổ dân phố số 7, nếu cứ để cột điện ở vị trí này sẽ gây nguy hiểm cho người dân mỗi khi phải đi lại và không có lối đi cho xe cứu hoả, cứu nạn nếu sự cố xảy ra. 

Liên quan tới đơn phản ánh của người dân ở tổ dân phố 7, phường Quang Trung, TP. Thái Bình, chúng tôi đã liên hệ với đại diện Công ty Điện lực Thái Bình và đơn vị này cho biết, đã có báo cáo vụ việc gửi UBND tỉnh Thái Bình.

Báo cáo của Công ty Điện lực Thái Bình gửi UBND tỉnh nêu: Vị trí cột điện đề nghị xin dịch chuyển là cột số 7 đường dây 22kV lộ 474EI 1.3 (trước đây là lộ 977EI I.3) được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2001, đến năm 2015 được cải tạo nâng cấp lên vận hành cấp điện áp 22kV. Khi thiết kế, xây dựng cột điện số 7 này hoàn toàn nằm trên vỉa hè đường Lý Thái Tổ, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Năm 2017, Công ty Cổ phần Damsan thực hiện Dự án xây dựng "Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp Tô 39, 40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình" có mở đường đi vào khu nhà ở làm cho vị trí cột 7 đang ở vỉa hè thành nằm ở lòng đường đi ra vào khu nhà chung cư. 

 Điện lực Thành Phố, Công ty Điện lực Thái Bình đã liên hệ với ban quản lý khu nhà, hướng dẫn làm các thủ tục để thực hiện việc dịch chuyển cột điện số 7 nhằm đảm bảo an toàn giao thông theo đề nghị của người dân.

Khi có văn bản đề nghị thì ngành điện sẽ phối hợp hỗ trợ lập phương án, giám sát kỹ thuật thi công, tháo hạ dây dẫn và treo lại dây dẫn... Còn vật tư, vật liệu nhân công dịch chuyển cột điện, thiết bị điện... do ban quản lý dự án Khu nhà chịu trách nhiệm.

Thái Bình: Người dân khốn khổ vì cột điện "hiên ngang" giữa đường - Ảnh 2.

Công ty Điện lực Thái Bình cho biết, cột điện này có từ trước còn Chủ đầu tư của dự án chung cư Dam San thì cho biết, cột điện nằm ngoài dự án và không có chức năng hay chuyên môn để can thiệp. Ảnh: Phi Long

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư chung cư Damsan lại cho rằng: Việc triển khai xây dựng chung cư Damsan thực hiện theo đúng quy hoạch và thiết kế được cơ quan nhà nước phê duyệt. Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt thì cột điện số 7 (hiện đang nằm giữa đường nội bộ của chung cư Damsan giao đường Lý Thái Tổ) nằm ngoài ranh giới dự án. 

"Công ty Cổ phần Damsan cũng không có chức năng, chuyên môn và không có đủ thẩm quyền khi chưa có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để di chuyển cột điện đi chỗ khác như người dân yêu cầu", đơn vị này nêu.

Với việc "đá" trách nhiệm của các bên liên quan như vậy, chưa biết đến bao giờ nguyện vọng chính đáng của người dân mới được thực hiện.

"Người dân không biết đơn vị nào chịu trách nhiệm về kỹ thuật, đơn vị nào chịu trách nhiệm về vật tư, vật liệu nhân công dịch chuyền cột điện, thiết bị điện. Yêu cầu chính đáng của chúng tôi là sớm di chuyển cột điện đi để đảm bảo an toàn cho người dân và có lối đi cho công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn", bà N sinh sống ở chung cư Damsan cho biết. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem