Cuộc sống thăng trầm của Thẩm Thúy Hằng: Hôn nhân bị sắp đặt, bi kịch tuổi xế chiều

Ngọc Mi Thứ năm, ngày 08/09/2022 07:00 AM (GMT+7)
Thẩm Thúy Hằng ghi dấu trong lòng khán giả từ vai diễn Tam Nương trong phim "Người đẹp Bình Dương". Từng là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt Nam một thời và từng góp mặt trong khoảng 60 phim, nữ minh tinh màn bạc có cuộc sống không ít thăng trầm.
Bình luận 0

Thẩm Thúy Hằng với thời hoàng kim cát-xê "khủng"

Thẩm Thúy Hằng được người hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh "Người đẹp Bình Dương", gắn liền với vai diễn Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương. Đây là một phim đen trắng của Hãng phim Mỹ Vân do nghệ sĩ Năm Châu đạo diễn, ra mắt công chúng năm 1958. Sau bộ phim, Thẩm Thúy Hằng đã nổi lên như một ngôi sao điện ảnh, chinh phục khán giả lúc bấy giờ nhờ tài năng và nhan sắc xinh đẹp "vạn người mê".

Mỹ nhân phim Người đẹp Bình Dương được các hãng phim lúc bấy giờ mời đóng các phim đình đám như: Trà Hoa Nữ, Tấm Cám, Sự tích Trầu Cau, Bạch Viên – Tôn Cát, Nửa hồn thương đau, Đôi mắt huyền, Dang dở, Tơ tình, Oan ơi Ông Địa, Bóng người đi, Ngậm ngùi, Sóng tình, 10 năm giông tố, Xin đừng bỏ em… Đáng chú ý, ngoài vai diễn Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương, Thẩm Thúy Hằng từng gây được tiếng vang khi đảm nhận vai Chức Nữ trong bộ phim Ngưu Lang Chức Nữ cũng do hãng phim Mỹ Vân sản xuất, NSND Năm Châu đạo diễn.

Cuộc sống thăng trầm của Thẩm Thúy Hằng: Hôn nhân bị sắp đặt đến bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 1.

Thẩm Thúy Hằng với thời hoàng kim cát-xê "khủng" khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: ST)

Thời hoàng kim trong sự nghiệp diễn xuất của Thẩm Thúy Hằng là khoảng thời gian năm 1965 – 1972. Thẩm Thúy Hằng tham gia khoảng 60 phim và trở thành nữ "minh tinh màn ảnh" với số tiền cát-xê "khủng" là 1 triệu đồng cho một vai diễn, tương đương 1kg vàng 9999 thời bấy giờ. Cho đến nay, hiếm có nữ diễn viên nào đạt tới mức cát-xê này. Năm 1969, Thẩm Thúy Hằng đứng ra thành lập hãng phim riêng Thẩm Thúy Hằng.

Mỹ nhân phim Người đẹp Bình Dương còn đóng kịch, hát cải lương. Thẩm Thúy Hằng nhận được nhiều giải thưởng danh giá vì những cống hiến cho ngành điện ảnh như: Hai lần đoạt giải Diễn viên xuất sắc Á Châu tại Liên hoan phim (LHP) Đài Bắc, Ảnh hậu Á Châu trong LHP Á Châu tổ chức tại Hong Kong và Đài Loan năm 1972 - 1974, Nữ diễn viên khả ái nhất tại LHP Moscow và Tasken tại Liên Xô năm 1982...

 Tên tuổi Thẩm Thúy Hằng không những được xếp vào nhóm "tứ đại mỹ nhân" của giới văn hóa - giải trí Việt bên cạnh NSND Thanh Nga, NSND Kim Cương, minh tinh Kiều Chinh. Danh tiếng và vẻ đẹp của Thẩm Thúy Hằng còn vươn tới tầm châu lục, trở thành một tượng đài lớn, một đẳng cấp cho tới nay chưa có diễn viên nào ở Việt Nam chạm tới. Thẩm Thúy Hằng còn được người hâm mộ ưu ái ví như Marilyn Monroe của Việt Nam.

Nói về Thẩm Thúy Hằng, nhạc sĩ Ngọc Sơn từng hết lời khen ngợi nhan sắc và tài năng của bà trong bài phỏng vấn với Tiền Phong: "Tôi chưa từng thấy có người nào đẹp hơn Thẩm Thúy Hằng. Chị ấy rất hiền lành, tốt bụng với mọi người. Dù là minh tinh màn bạc nổi tiếng châu Á nhưng rất khiêm tốn, rất đàng hoàng. Chị dễ thương lắm, gặp một lần là quý mến ngay. Cách nói chuyện nhã nhặn, từ tốn, không kiêu căng, không ỷ lại". 

Cuộc sống thăng trầm của Thẩm Thúy Hằng: Hôn nhân bị sắp đặt đến bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 2.

Vẻ đẹp của Thẩm Thúy Hằng thời trẻ. (Ảnh: ST)

Bi kịch của Thẩm Thúy Hằng

Sự nghiệp diễn xuất thăng hoa nhưng cuộc sống riêng tư của Thẩm Thúy Hằng cũng không ít thăng trầm. Ở tuổi 19 tuổi, Thẩm Thúy Hằng lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình mà không có tình yêu. Cuộc hôn nhân này tan vỡ sau 5 năm khiến Thẩm Thúy Hằng làm mẹ đơn thân. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên thừa nhận vì công việc diễn xuất bận rộn khiến bà không còn thời gian chăm sóc con và luôn cảm thấy day dứt.

Năm 1970, Thẩm Thúy Hằng lên xe hoa lần thứ hai với một người đàn ông địa vị lớn trong xã hội. Năm 2003, người chồng thứ hai của Thẩm Thúy Hằng qua đời. Vợ chồng Thẩm Thúy Hằng có với nhau 4 người con. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin cho rằng, Thẩm Thúy Hằng từng công khai với một vài tờ báo vào năm 2011 về việc bà có một đứa con gái bị bỏ rơi khi đang ở trên tột đỉnh vinh quang. Người con gái này được bà đặt tên là Nguyễn Thụy Thi Hằng để đánh dấu thời kỳ vinh quang đó. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khiến bà đã gửi con cho một gia đình quen nuôi dưỡng. Sau năm 1975, gia đình người này sang Mỹ và con gái của Thẩm Thúy Hằng cũng theo cha mẹ nuôi từ thời điểm đó.

Cũng kể từ vai diễn Phồn Y trong vở "Lôi vũ" trên sân khấu kịch nói của đoàn Kim Cương, NSƯT Thẩm Thúy Hằng chính thức từ giã sân khấu, màn ảnh và các hoạt động nghệ thuật.

Cuộc sống thăng trầm của Thẩm Thúy Hằng: Hôn nhân bị sắp đặt đến bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 3.

Thẩm Thúy Hằng với nhan sắc "ngày ấy - bây giờ" khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Theo chia sẻ của NSND Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng từ khi giải nghệ lựa chọn cuộc sống bình lặng, tu tại gia và nghiên cứu thiền học, giữ đam mê với kịch nói. Bà hay làm từ thiện và thỉnh thoảng hội ngộ giới nghệ sĩ.

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ để níu giữ thanh xuân bằng nhiều phương pháp. Nhiều người hâm mộ Thẩm Thúy Hằng cho rằng, bi kịch của bà là chịu hậu quả phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt bị biến dạng khó nhận ra.

Thông tin diễn viên Thẩm Thúy Hằng qua đời tại nhà riêng ở TP. HCM vào hôm nay (7/9), hưởng thọ 82 tuổi khiến giới nghệ sĩ, bạn bè và người hâm mộ bàng hoàng, thương tiếc. "Vĩnh biệt người đàn bà đẹp Bình Dương! Một biểu tượng nhan sắc một thời", ca sĩ Vũ Hà chia sẻ. 

Được biết, lễ viếng nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng dự kiến diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp ngày 9/9, lễ di quan vào ngày 11/9.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem