Sông... di căn

Thứ ba, ngày 10/12/2013 14:20 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hàng ngàn mét khối nước thải chưa xử lý mỗi ngày của hơn 400 cơ sở sản xuất giấy từ làng giấy Phong Khê (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là mầm bệnh gây “ung thư” sông Ngũ Huyện Khê.
Bình luận 0
Mầm bệnh này sẽ “di căn” theo nước sông để bao người phải trả giá cho sự thịnh vượng của một vùng đất nhỏ.
img
Vết “loét” từ một điểm xả chất thải của làng giấy Phong Khê ra sông Ngũ Huyện Khê.
An Thành Đạt (An Thành Đạt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem