Trồng cây lấy... cá

Thứ ba, ngày 10/12/2013 15:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hàng trăm hecta rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu được giao khoán cho các hộ dân chăm sóc bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng.
Bình luận 0
Với sự tăng dần nguồn lợi thủy sản theo tốc độ phát triển của rừng, nhiều hộ dân đã trồng rừng mới trên vùng bãi triều, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu cũng là đầu tư gây nguồn … tôm cá.
img
Người dân ven đê biển xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu trồng rừng ngập mặn (tháng 3. 2013).
Đỗ Hiếu Liêm (Bạc Liêu) (Đỗ Hiếu Liêm (Bạc Liêu))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem