Cựu chiến binh góp trên 1.200 tỷ đồng xây dựng NTM

Đình Thắng Thứ sáu, ngày 15/04/2016 07:38 AM (GMT+7)
“Hội viên cựu chiến binh (CCB) là động lực thúc đẩy, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhiều mô hình kinh tế của CCB đã tác động trực tiếp đến phục vụ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân”.
Bình luận 0

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2010 - 2015 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức ngày 13.4 tại Hà Nội.

Gương mẫu hiến kế, hiến công

Trong giai đoạn 2010-2015, Hội CCB các cấp trên địa bàn cả nước đã tích cực tham gia thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, điển hình là chương trình xây dựng NTM với trên 1.200 tỷ đồng tiền đóng góp từ hội viên, hiến 4,1 triệu m2 đất, đóng góp gần 2 triệu  ngày công.

Hội  viên Hội CCB tham gia hiến kế, hiến công, ủng hộ tiền mặt và hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, ngõ xóm. Các cựu binh đã góp phần nâng cấp 9.515km đường giao thông nông thôn, tham gia xây, sửa 12.850km kênh mương nội đồng, 2.060 cây cầu các loại…

imgCựu chiến binh Tô Văn Kim ở thôn Hạc Sơn, xã Châu Sơn, huyện Ba Vì (Hà Nội) làm giàu từ nuôi gà thương phẩm. Ảnh: Đức Quỳ

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh: “Xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp là những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành T.Ư khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đến nay, cả nước đã có 1.761 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 19,7% số xã trên cả nước, trong đó có 23 huyện đạt chuẩn NTM.

Kết quả này là nhờ sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó có Hội CCB các cấp. Để đạt mục tiêu 50% số xã về đích NTM trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, ngành nông nghiệp và Hội CCB cần phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh tuyên truyền, truyền tải nhanh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến hội viên và nông dân, qua đó thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM”.

Giảm 24.893 hộ CCB nghèo

img

Ngoài đóng góp lớn cho chương trình xây dựng NTM, Chương trình giảm nghèo bền vững cũng được Hội CCB triển khai tích cực, nhất là ở khu vực nông thôn. Theo đó, đến hết năm 2015 cả nước đã có 24.893 hộ CCB thoát nghèo, số hộ CCB có mức sống khá và giàu đạt gần 2,8 triệu hộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chia sẻ: “Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi cũng được phát huy, mở rộng, các CCB xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mới, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo. Các CCB đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại chăn nuôi heo, gà, ba ba, trồng nấm, cà phê, hồ tiêu; mô hình trang trại kết hợp sinh thái, trang trại tổng hợp,… với thu nhập bình quân 170 – 180 triệu đồng/năm, có nhiều mô hình đạt 500 – 700 triệu đồng/năm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem