Cứ sáng 30 Tết, ông nông dân này ở An Giang dựng một thứ cây, 50 năm rồi tết nào ông cũng dựng

Hồng Cẩm - Bá Phúc Thứ sáu, ngày 09/02/2024 06:06 AM (GMT+7)
Ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có một ông nông dân suốt 50 năm qua vẫn duy trì truyền thống dựng cây nêu ngày Tết. Ông là một trong số ít nông dân ở miền Tây còn giữ truyền thống dựng cây nêu ngày 30 Tết, cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Bình luận 0
Cứ sáng 30 Tết, ông nông dân này ở An Giang dựng một thứ cây, 50 năm rồi tết nào ông cũng dựng- Ảnh 1.

Ông Huỳnh Công Lý, sinh năm 1952, ngụ ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là một trong số ít nông dân ở miền Tây còn giữ truyền thống dựng cây nêu ngày 30 Tết, cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Cứ sáng 30 Tết, ông nông dân này ở An Giang dựng một thứ cây, 50 năm rồi tết nào ông cũng dựng- Ảnh 2.

Ông Huỳnh Công Lý nhớ lại, theo người xưa kể lại, ngày Tết ông bà, thần tiên về trời nên yêu ma sẽ xuống trần quấy phá. Từ đó, cứ đến ngày 30 Tết là người dân dựng cây nêu để xua đuổi yêu ma và cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Cứ sáng 30 Tết, ông nông dân này ở An Giang dựng một thứ cây, 50 năm rồi tết nào ông cũng dựng- Ảnh 3.

Ông Lý chia sẻ: Cây nêu ông dựng được làm từ cây tre. Vì từ ngày dựng cây nêu đến ngày hạ nêu mất 1 tuần nên thường sáng sớm ngày 30 Tết ông mới đi đốn tre đem về dựng, để đến ngày hạ nêu thân, lá tre còn xanh mới.

Cứ sáng 30 Tết, ông nông dân này ở An Giang dựng một thứ cây, 50 năm rồi tết nào ông cũng dựng- Ảnh 4.

Việc chọn cây tre dựng nêu cũng phải chọn cây tre già, dài và suôn, biểu trưng cho sự vững chắc, suôn sẻ và may mắn. Tre đốn xong sẽ được róc nhánh, chừa lại ngọn tầm 1m, có lá xum xuê.

Cứ sáng 30 Tết, ông nông dân này ở An Giang dựng một thứ cây, 50 năm rồi tết nào ông cũng dựng- Ảnh 5.

Cây tre dựng cây nêu phải dài và suôn, biểu trưng cho sự vững chắc, suôn sẻ và may mắn.

Cứ sáng 30 Tết, ông nông dân này ở An Giang dựng một thứ cây, 50 năm rồi tết nào ông cũng dựng- Ảnh 6.

Trước khi dựng nêu, gia đình ông Lý sẽ sắp đĩa trái cây, trầu cau, nhang đèn và đôi liễn để thắp nhang cho trời đất, ông bà.

Cứ sáng 30 Tết, ông nông dân này ở An Giang dựng một thứ cây, 50 năm rồi tết nào ông cũng dựng- Ảnh 7.

Thắp nhang xong ông cùng vợ con sẽ treo trầu cau và đôi liễn lên ngọn tre và tiến hành dựng nêu. Thường thời gian dựng cây nêu trước 9 giờ sáng sẽ tốt nhất.

Cứ sáng 30 Tết, ông nông dân này ở An Giang dựng một thứ cây, 50 năm rồi tết nào ông cũng dựng- Ảnh 8.

Để cố định cây nêu vững vàng trước gió, sau khi đào hố đất sâu trước sân nhà để cây tre xuống thường ông Lý còn dùng 3 đoạn tre dựng kiềng 3 chân cố định.

Cứ sáng 30 Tết, ông nông dân này ở An Giang dựng một thứ cây, 50 năm rồi tết nào ông cũng dựng- Ảnh 9.

Cây nêu được dựng lên trước nhà ngày Tết, cầu một năm may mắn, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Cứ sáng 30 Tết, ông nông dân này ở An Giang dựng một thứ cây, 50 năm rồi tết nào ông cũng dựng- Ảnh 10.

Tính đến nay ông Lý đã có 50 năm dựng cây nêu ngày 30 Tết. Hiện ông vẫn dạy con cháu cách dựng cây nêu ngày Tết để tiếp tục nối bước ông giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem