Đà Nẵng: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động tín dụng chính sách, Liên Chiểu hái "quả ngọt"

Trần Hậu Thứ bảy, ngày 11/05/2024 15:57 PM (GMT+7)
Thời gian qua, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Bình luận 0

Có được kết quả đó, chính nhờ việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách có việc làm và thu nhập ổn định.

Đà Nẵng: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động tín dụng chính sách, Liên Chiểu hái "quả ngọt"- Ảnh 1.

Ban đại diện Phòng giao dịch NHCSXH quận Liên Chiểu thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Ảnh: T.H.

Để triển khai thực hiện Chị thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngay từ đầu, Quận ủy cũng đã ban hành Công văn số 30-CV/QU ngày 15/9/2015, Chỉ thị số 16-CT/QU ngày 17-01-2019 chỉ đạo đến Đảng ủy, UBND, Hội đoàn thể các phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Công văn số 889/CV-QU ngày 08/10/2019 và UBND quận Liên Chiểu đã ban hành Công văn số 1161/UBND-NHCSXH ngày 04/10/2019 về việc triển khai kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 37-KH/QU ngày 07-9-2021, UBND quận ban hành Công văn số 1840/UBND-NHCSXH ngày 16/9/2021 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/QU.

Đà Nẵng: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động tín dụng chính sách, Liên Chiểu hái "quả ngọt"- Ảnh 2.

Ông Trần Oanh Vũ - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH quận Liên Chiểu trực tiếp xuống các hộ dân để đánh giá hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: T.H.

Đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội tại địa phương.

Chính quyền các cấp đã tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư đến toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội nắm được tinh thần, nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đà Nẵng: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động tín dụng chính sách, Liên Chiểu hái "quả ngọt"- Ảnh 3.

Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH là bệ phóng để người dân quận Liên Chiểu đổi đời. Ảnh: T.H.

Ông Trần Oanh Vũ - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH quận Liên Chiểu cho biết, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo chính quyền địa phương, mặt trận, đoàn thể và nhân dân tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban đại diện hội đồng quản trị, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện các chương trình giảm nghèo và hoạt động của NHCSXH; chỉ đạo chính quyền địa phương tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, coi tín dụng chính sách là một giải pháp hữu hiệu để giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương…

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã thu được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc nâng cao chất lượng phục vụ; đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ và địa phương kịp thời.

Đà Nẵng: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động tín dụng chính sách, Liên Chiểu hái "quả ngọt"- Ảnh 4.

Đến 30/4/2024, tổng dư nợ trên địa bàn quận Liên Chiểu là hơn 800 tỷ đồng đã giúp trên 7.000 hộ thoát nghèo, hơn 1.800 hộ thoát cận nghèo; trên 18.000 lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm.... Ảnh: T.H.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% phường, 100% người nghèo, các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Đến 30/4/2024, cùng với các chính sách hỗ trợ của địa phương, tín dụng chính sách tại quận với tổng dư nợ hơn 800 tỷ đồng đã giúp trên 7.000 hộ thoát nghèo, hơn 1.800 hộ thoát cận nghèo; trên 18.000 lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, trong đó có 60 đối tượng là người khuyết tật; giúp cho 17 lượt người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho 297 lượt lao động; 7 đối tượng sau cai nghiện; hơn 100 đối tượng hoàn lương đã chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương sinh sống, đã thực sự cải tạo tiến bộ, có ý thức rõ ràng trong việc quyết tâm hoàn lương và có nhu cầu vay vốn nhằm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, giúp cho 120 cán bộ công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để giải quyết khó khăn, cải thiện đời sống; giúp cho gia đình nghèo, cận nghèo và khó khăn về tài chính có tiền trang trải chi phí học tập cho trên 9.000 học sinh sinh viên được tiếp bước vào các trường đại học, cao đẳng...; hơn 1.500 hộ vay vốn để chuyển đổi ngành nghề do di dời, giải tỏa theo chủ trương của thành phố, 73 hộ ổn định cuộc sống sau di dời giải tỏa Làng Vân, hơn 600 căn nhà Nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách được xây mới, sửa chữa, mua nhà xã hội để ở…

Đà Nẵng: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động tín dụng chính sách, Liên Chiểu hái "quả ngọt"- Ảnh 5.

Có vốn tín dụng chính sách tiếp sức, anh Thái Văn Công ở phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng được mô hình trồng hoa treo chậu mini cho thu nhập cao. Ảnh: T.H.

Ông Vũ cho biết thêm, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng của thành phố, xây dựng thành phố "4 an"; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội; góp phần ngăn chặn "tín dụng đen" trên địa bàn.

Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH tại địa phương, các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai sâu rộng và có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW với phương châm thực hiện "Đảng lãnh đạo - chính quyền quản lý, điều hành - NHCSXH tham mưu - mặt trận giám sát - hội, đoàn thể phối hợp" đóng vai trò quan trọng trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. 

Xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, lồng ghép thực hiện trong chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

"Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp quận Liên Chiểu tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...", ông Trần Oanh Vũ - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH quận Liên Chiểu cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem