Đà Nẵng: Tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi - Di sản Văn hóa phi vật thể nhân loại

Kim Oanh Thứ sáu, ngày 15/06/2018 19:20 PM (GMT+7)
Chiều 15.6, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.
Bình luận 0

img

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn (phải) trao bằng công nhận cho đại diện sở VH- TT Đà Nẵng

Nghệ thuật Bài chòi là trò chơi, trò diễn xướng dân gian độc đáo, đậm chất văn hóa nông nghiệp ở các làng quê miền Trung nói chung và Quảng Nam – Đà Nẵng nói riêng. Bài chòi ra đời đầu tiên là để thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí, nhưng càng về sau, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu văn nghệ phát triển, người ta đã lồng ghép các làn điệu dân ca vào trò chơi. Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam là một loại hình nghệ thuật đa dạng, có sự kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học.

Trong nhiều thế kỷ qua, nghệ thuật Bài chòi đã dần trở thành nếp sinh hoạt văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân duyên hải miền Trung trong những dịp sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thật của nhân dân.

Với những giá trị đặc biệt đó, ngày 7.12.2017, tại hội nghị lần thứ 12 của UNESCO về bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể đã chính thức ra Nghị quyết đưa “Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam” vào danh sách “Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Phát biểu tại buổi lễ tôn vinh, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Đối với Đà Nẵng, nghệ thuật Bài chòi là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hoá của các tầng lớp nhân dân, đồng thời là loại hình nghệ thuật độc đáo được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến".

“Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn trong việc tôn vinh những giá trị truyền thống mà chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đang cố gắng gìn giữ và phát huy. Cùng với niềm tự hào, là trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc gìn giữ, phát huy và bảo tồn nghệ thuật Bài chòi, vì từ nay không chỉ là Di sản riêng của thành phố Đà Nẵng mà đã trở thành di sản chung của nhân loại.

Thời gian tới, chính quyền thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ đồng hành cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ, cộng đồng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy bền vững giá trị di sản nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam để những nguồn mạch tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn người Việt, để văn hoá Việt hoà trong lòng chảy văn minh nhân loại” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định.

img

Đà Nẵng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong việc sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn nghệ thuật Bài chòi.

Trong buổi lễ tôn vinh, Ban tổ chức đã trao tặng 3 Bằng khen của Bộ VHTT&DL, 9 bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng và 16 giấy khen của Sở cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích đóng góp  trong việc sưu tầm, nghiên cứu, truyền dạy, bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bài chòi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem