Đại gia Nguyễn Cao Trí chờ chữa trị gãy 2 đốt xương cột sống

Ngọc Linh Chủ nhật, ngày 07/04/2024 09:40 AM (GMT+7)
Tại tòa, đại gia Nguyễn Cao Trí, người bị cáo buộc chiếm đoạt nghìn tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan, cho biết ông bị gãy 2 đốt cột sống. HĐXX đã gửi kiến nghị của luât sư đề nghị trại giam hỗ trợ quá trình chữa bệnh cho ông Trí theo đúng quy định pháp luật.
Bình luận 0

Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát và SCB đang tiến hành phần nghị án, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo tòa sẽ tuyên án vào ngày 11/4.

Trong phần diễn biến phiên tòa, có nội dung liên quan đến bị cáo Nguyễn Cao Trí (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella). Bị cáo này cho hay, qua 15 tháng tạm giam, trong đó có 12 tháng bị cáo đối mặt với chấn thương cột sống. "Tôi bị gãy 2 đốt sống. Đó có lẽ là hình phạt đau đớn, vô cùng sâu sắc với tôi", bị cáo Trí nói.

Ông Nguyễn Cao Trí xin HĐXX xem xét chấp thuận đề xuất của luật sư bào chữa về mức án để ông có cơ hội sớm trở về lo cho gia đình. HĐXX thông báo đã nhận được đơn kiến nghị của luật sư về việc hỗ trợ chữa bệnh cho ông Nguyễn Cao Trí. HĐXX đề nghị chuyển đơn cho trại tạm giam và đề nghị đơn vị giam giữ hỗ trợ quá trình chữa bệnh cho ông Trí theo đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Cao Trí sở hữu 2 "hệ sinh thái" gồm Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động mảng bất động sản, nhà hàng, khách sạn… và Tập đoàn giáo dục Văn Lang với 7 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Cao Trí không phải đồng phạm với bị cáo Trương Mỹ Lan trong thâu tóm, tham ô, chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. Nguyễn Cao Trí bị truy tố tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo VKS, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã lập khống hồ sơ để chiếm đoạt của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng.

Mối quan hệ giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan là quan hệ đối tác. Mối quan hệ này ban đầu là hợp tác đầu tư dự án, mua bán cổ phần.

Cơ quan điều tra kết luận, ông Nguyễn Cao Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ nêu trên, không trao đổi với bà Trương Mỹ Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang để chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận từ Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Các tài liệu lập khống, hợp thức ngày giao dịch như: Biên bản thỏa thuận điều chỉnh giá chuyển nhượng hợp đồng; Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, điều chỉnh giá chuyển nhượng hơn 4,4 triệu cổ phần Công ty Văn Lang.

Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam, Nguyễn Cao Trí đã dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt 40 triệu USD của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngày 3/4, sau khi tích cực khắc phục hậu quả, bị cáo Nguyễn Cao Trí được VKS đề nghị giảm mức án từ 10-11 năm tù xuống 9-10 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".

Đại gia Nguyễn Cao Trí chờ chữa trị gãy 2 đốt xương cột sống - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí xin HĐXX được hỗ trợ chữa trị khi bị gãy 2 đốt sống. Ảnh: Lê Giang.

Hành vi phạm tội của ông Trí là độc lập, không phải là đồng phạm với bị cáo Trương Mỹ Lan, với buộc tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", trước tòa, bị cáo Nguyễn Cao Trí nói hết sức day dứt, ân hận về hành vi sai phạm của mình.

"Không có một ngôn từ nào diễn tả hết được sự day dứt, ân hận và hối tiếc của bị cáo", bị cáo Nguyễn Cao Trí mở đầu lời nói sau cùng của mình tại tòa hôm 4/4.

Bị cáo Trí gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân, anh chị em cộng sự, những người nỗ lực ngày đêm làm việc cật lực hơn một năm qua để đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống giáo dục Văn Lang của bị cáo.

Đối với sai phạm, bị cáo Nguyễn Cao Trí nói bản thân đã thừa nhận từ đầu và muốn nói thêm về bối cảnh, thách thức đã đưa mình vào hoàn cảnh khắc nghiệt như hôm nay. Bị cáo Trí nói đã nhiều kiến nghị hoàn trả lại tiền nhưng không được chấp nhận. Đây là sai phạm của những doanh nhân trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, khi bị cáo và bị cáo Lan mất kết nối với nhau.

"Chị Trương Mỹ Lan nhiều lần xin giảm nhẹ cho tôi vì chị hiểu bối cảnh ngặt nghèo mất kết nối không liên lạc được với nhau", ông Trí nói.

Theo ông Trí, ông và bà Trương Mỹ Lan đã bàn bạc trả 1.000 tỷ đồng trong 2 năm tuy nhiên thời điểm này bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, tạm giam, bị cáo Trí chịu áp lực rất lớn bởi những thông tin và nỗ lực tách bạch sự liên quan của hệ thống công ty mình với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bị cáo Trí cũng mong tòa chấp nhận đề nghị của bà Trương Mỹ Lan, chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng của bị cáo sang cho bị cáo Trương Huệ Vân để bị cáo này khắc phục hậu quả.

"Tôi mong rằng với sai phạm mang tính cá nhân này sẽ không ảnh nhiều đến hệ thống giáo dục của tôi, đến tâm tư tình cảm, đến công tác giảng dạy của thầy cô giáo, giảng viên, sinh viên", bị cáo Trí trình bày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem