Đại gia Sài Gòn Nguyễn Cao Trí bị đề nghị mức án 10 - 11 năm tù

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 19/03/2024 16:30 PM (GMT+7)
Bị cáo Nguyễn Cao Trí, là người duy nhất trong 86 người bị truy tố tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Khi Trương Mỹ Lan bị bắt, ông ta định “nuốt” 1.000 tỷ từ những hợp đồng làm ăn nhưng bất thành…
Bình luận 0
Đại gia Sài Gòn Nguyễn Cao Trí bị đề nghị mức án 10 - 11 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị VKSND TP.HCM đề nghị mức án 10 - 11 năm tù Ảnh: H.H

Hôm nay (19/3), TAND TP.HCM tiếp tục tổ chức xét xử các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát, phiên tòa bước vào phần đề nghị mức án đối với các bị cáo.

VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Công ty đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella, là người duy nhất bị cáo buộc "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Trí bị VKS đề nghị mức án 10 - 11 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan bị bắt nên Nguyễn Cao Trí muốn nhân dịp "nuốt" 1.000 tỷ đồng đã nhận từ bà Lan với những hợp đồng làm ăn trước đó. Vị đại gia sau đó lập khống các văn bản thanh lý hợp đồng, thể hiện không có việc mua bán.

Trong giai đoạn đầu làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí còn khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Trương Mỹ Lan và còn tố người phụ nữ "vu khống, bôi nhọ danh dự" ông ta. Cáo trạng đánh giá hành vi này thể hiện "ý thức chiếm đoạt tiền đến cùng".

Sau này, cơ quan tố tụng xác định, gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục số tiền hơn 640,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Ngoài ra, 7 bất động sản do vợ chồng Nguyễn Cao Trí đứng tên, cơ quan điều tra xác định có giá trị hơn 266,2 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem