Hà Nội: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh, ông Ngô Văn Lệ tái đắc cử chức Chủ tịch

Thu Hà Thứ sáu, ngày 07/04/2023 13:18 PM (GMT+7)
Với tinh thần “Đoàn kết – trách nhiệm – kỷ cương – sáng tạo – phát triển”, trong 2 ngày 6-7/4, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh, TP Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp. Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Bình luận 0

Hơn 75.900 nông dân Đông Anh đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Dự Đại hội còn có bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội; ông Lê Trung Kiên – Bí thư Huyện uỷ Đông Anh, ông Nguyễn Xuân Linh – Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; 199 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 38.000 hội viên nông dân của huyện Đông Anh.

Hội Nông dân huyện Đông Anh là đơn vị được Hội Nông dân TP Hà Nội chọn tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện để rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo đại hội các huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh, ông Ngô Văn Lệ tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, các cấp Hội Nông dân huyện Đông Anh đã chủ động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, tổ chức hội viên, nông dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, tự hào, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội Nông dân huyện Đông Anh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Hằng năm, các cấp Hội Nông dân huyện Đông Anh đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Huyện uỷ; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân huyện Đông Anh đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu thi đua được Hội Nông dân TP Hà Nội giao.

Hà Nội: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh, ông Ngô Văn Lệ tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 2.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân TP Hà Nội dự Đại hội Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh, TP Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công tác phát triển, nâng cao chất lượng hội viên được các cấp Hội Nông dân huyện Đông Anh tiến hành thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội Nông dân huyện Đông Anh đã phát triển được 2.706 hội viên mới. Đến nay, Hội Nông dân huyện Đông Anh có tổng số hội viên nông dân là 38.215 hội viên, sinh hoạt ở 154 chi hội, 471 tổ hội.

Nội dung sinh hoạt Hội tiếp tục được đổi mới, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Hoạt động của các chi, tổ hội cụ thể, theo hướng thiết thực, hiệu quả nên đã thu hút được nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Chất lượng hội viên và công tác quản lý hội viên được nâng lên.

Hà Nội: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh, ông Ngô Văn Lệ tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 3.

Lãnh dạo Hội Nông dân TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Một trong những kết quả nổi bật của các cấp Hội Nông dân huyện Đông Anh trong nhiệm kỳ qua là đã tích cực vận động hội viên nông dân tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đây được xác định là phong trào trọng tâm, nòng cốt, xuyên suốt trong các phong trào thi đua của Hội.

Hàng năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã giao chỉ tiêu, tổ chức Hội nghị triển khai phát động, đăng ký thi đua đến các tổ chức cơ sở Hội, triển khai kế hoạch, hướng dẫn đến các cấp Hội đăng ký hộ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hàng năm.

Hà Nội: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh, ông Ngô Văn Lệ tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 4.

Ông Ngô Văn Lệ tái đắc cử, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Anh khóa XI với số phiếu 100%.

Kết quả trong nhiệm kỳ qua đã có khoảng 80% đến 82% hộ gia đình hội viên đăng ký thi đua hộ sản xuất kinh doanh giỏi và kết quả hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi từ 60% đến 65% trên tổng số hộ đăng ký. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Đông Anh có 119.882 lượt hộ đăng ký thực hiện phong trào và có 75.925 lượt hộ (64%) đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.

Đáng chú ý, đồng hành cùng hội viên nông dân, các cấp Hội Nông dân Đông Anh đã thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, đặc biệt là hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể.

Cụ thể về vốn, hiện Hội Nông dân huyện Đông Anh đang quản lý hơn 40 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đầu tư cho hơn 1.600 hộ nông dân vay vốn thông qua 91 dự án. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Đông Anh đã phối hợp với các Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT nhận uỷ thác trên 307 tỷ đồng tạo điều kiện cho gần 6.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Hà Nội: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh, ông Ngô Văn Lệ tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, lãnh đạo Hội Nông dân Hà Nội tặng hoa chúc mừng ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đông Anh khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Đông Anh đã hướng dẫn thành lập 15 HTX, 120 tổ hợp tác, xây dựng và phát triển 40 chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân huyện Đông Anh đã phối hợp và trực tiếp tổ chức 58 lớp dạy nghề nông nghiệp ngắn hạn cho hơn 2.000 hội viên nông dân tham gia. Sau học nghề, 100% hội viên nông dân đều có việc làm, góp phần nâng cao thu nhập.

Tại Đại hội Hội Nông dân huyện Đông Anh khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thông qua 16 chỉ tiêu tại đại hội.

Hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp đô thị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa đã ghi nhận và đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện Đông Anh trong nhiệm kỳ qua.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội, những kết quả công tác Hội và phong trào nông dân huyện Đông Anh trong nhiệm kỳ qua đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị huyện nhà.

Hà Nội: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh, ông Ngô Văn Lệ tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 6.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa đã ghi nhận và đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện Đông Anh trong nhiệm kỳ qua.

Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân trên địa bàn huyện Đông Anh được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 69 triệu đồng/người/năm (tăng 22 triệu đồng so với năm 2018). Đến nay huyện Đông Anh không còn hộ nghèo. Bộ mặt nông thôn được đổi mới khang trang. Hiện nay, huyện Đông Anh đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí lên quận.

Bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh: "Các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội Nông dân huyện Đông Anh đã được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia tích cực. Nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả cao do Hội Nông dân trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ ngày càng rõ nét.

Vị thế, vai trò, uy tín của tổ chức Hội Nông dân được nâng lên rõ rệt, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn huyện nói chung và mỗi đơn vị cơ sở nói riêng".

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới 2023 – 2028, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa đề nghị các cấp Hội Nông dân huyện Đông Anh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cấp Hội Nông dân huyện Đông Anh cần tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Đồng thời, các cấp Hội cần làm tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, thường xuyên nắm chắc diễn biến tâm lý nông dân.

"Hội Nông dân cần quan tâm về tình hình sản xuất, đời sống, những bức xúc của nông dân; giải quyết và phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tiến trình đô thị hóa, xây dựng quận, theo tinh thần tăng đồng thuận, giảm bức xúc. Muốn vậy, đội ngũ cán bộ Hội huyện nhà cần sâu sát, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, phải thực sự là người bạn đồng hành của nông dân, hiểu nông dân, biết lắng nghe nông dân, biết học hỏi nông dân, biết làm nông dân chuyên nghiệp, cổ vũ, động viên tạo niềm tin cho nông dân tin tưởng, đồng lòng xây dựng quê hương phát triển..."- Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội nhấn mạnh.

Hà Nội: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh, ông Ngô Văn Lệ tái đắc cử chức Chủ tịch - Ảnh 7.

Ông Lê Trung Kiên – Bí thư Huyện uỷ Đông Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Trung Kiên – Bí thư Huyện uỷ Đông Anh cho biết trong 5 năm tới, huyện Đông Anh sẽ lên quận, xã sẽ lên phường. Các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần có lộ trình chuyển dịch, kế thừa và phát huy cho phù hợp. Trong đó đầu tư cho phát triển nông nghiệp đô thị cần được ưu tiên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội, Bí thư Huyện uỷ Đông Anh đã định hướng cho các cấp Hội Nông dân huyện Đông Anh từ huyện đến cơ sở tiếp tục định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị cho người nông dân phù hợp và bền vững. Chủ động thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với thực tiễn của huyện trong thời gian tới.

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân Đông Anh khóa mới với 33 thành viên và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028. Tại phiên họp thứ nhất, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đông Anh đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Huyện khóa XI. Ông Ngô Văn Lệ tái đắc cử, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Anh khóa XI với số phiếu 100%.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện Đông Anh đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen nhiệm kỳ 2018-2023, UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc 2 năm 2021, 2022 và nhiều bằng khen của Trung ương và Thành phố; Giấy khen của Huyện ủy, UBND huyện Đông Anh, Nhiều nông dân được vinh danh Nông dân Việt nam xuất sắc, nông dân Thủ đô xuất sắc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem