Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ VII: 5 năm giúp hơn 3.000 hộ thoát nghèo

Thành Nam Thứ sáu, ngày 15/09/2023 14:55 PM (GMT+7)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đẩy nhanh quá trình thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng phát triển hiệu quả và bền vững.
Bình luận 0

Ngày 15/9, tại hội trường Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự đại hội có 250 đại biểu nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 66.000 hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tham dự Đại hội lần này có ông Nguyễn Xuân Định- Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Thọ- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu...

Đại hội Đại biểu Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ VII: 5 năm giúp hơn 3000 hộ thoát nghèo  - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII. Ảnh: K.N

Báo cáo tại Đại hội, ông Mai Minh Quang- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nêu rõ: "Trên địa bàn tỉnh, hiện nông dân chiếm 39,2% dân số và 42,63% lực lượng lao động. Với các chính sách hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các dự án, đề án phát triển sản xuất của tỉnh là động lực, điều kiện thuận lợi giúp nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần".

Toàn tỉnh đã có 47/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 30/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 63,8%), 6/8 đơn vị cấp huyện được công nhận là huyện nông thôn mới (đạt 75%). Cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư và phát triển khang trang, đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất vùng nông thôn.

Trình độ lao động cũng đã được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh; 95% hộ nông dân được công nhận gia đình văn hóa hàng năm, 100% hộ gia đình được tiếp cận và sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh nông thôn, trật tự xã hội được giữ vững ổn định, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt.

Phong trào do Hội Nông dân phát động là "cái nôi" của hàng trăm tấm gương nông dân điển hình

Trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh cũng đã hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu đề ra trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả gắn với việc triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua yêu nước do Hội Nông dân phát động.

Đại hội Đại biểu Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ VII: 5 năm giúp hơn 3000 hộ thoát nghèo  - Ảnh 2.

Ông Mai Minh Quang- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo tại Đại hội.

Đến nay, phong trào được phát động và thực hiện trên 100% cơ sở Hội, phong trào ngày càng đạt hiệu quả cao cả về số lượng và chất lượng. Bình quân hàng năm có 28.197 nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (đạt 125,35% so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI đề ra).

Cũng từ phong trào này đã xuất hiện hàng trăm tấm gương nông dân điển hình tiên tiến trong kinh doanh, sản xuất giỏi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn áp dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao và được nhân rộng.

Cũng theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, việc phát huy tinh thần tương thân, tương ái, phong trào "Nông dân đoàn kết giúp nhau giảm nghèo" được các cấp Hội quan tâm thực hiện thường xuyên, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, góp phần vào chương trình giảm nghèo chung của tỉnh.

Trong 5 năm qua, đã có 3.103 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ vươn lên thoát nghèo bền vững (đạt 443,29% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI đề ra).

Chính vì vậy, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của giai cấp nông dân tỉnh nhà với tinh thần Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển.

"Đại hội sẽ có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đã đề ra. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ 2023 - 2028", ông Mai Minh Quang nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Đại hội.

Cũng tại Đại hội, ông Đặng Minh Thông- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các cấp Hội Nông dân vẫn phải bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, phù hợp thực tiễn và tổ chức quán triệt, thực hiện thật hiệu quả.

Đại hội Đại biểu Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ VII: 5 năm giúp hơn 3000 hộ thoát nghèo  - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tặng hoa và bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh chúc mừng Đại hội

Được biết, trong thời gian 5 năm qua, trong điều kiện có nhiều bất lợi do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, với sự nỗ lực, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI nhiệm kỳ 2018 – 2023 hoàn thành đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 626,55%, chỉ tiêu giúp đỡ hộ nghèo đạt 443,29%, chỉ tiêu đào tạo nghề đạt từ 142-230%, chỉ tiêu hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế tập thể đạt 181,33%, chỉ tiêu phát triển hội viên đạt 128,64%, chỉ tiêu giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đạt 123,67% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Những thành quả nói trên cho thấy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong việc xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định, thể hiện rõ vị thế là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem