Đắk Lắk: Điều tra vụ doanh nghiệp đem đất rừng đi bán

Ngọc Giàu Thứ bảy, ngày 22/05/2021 13:01 PM (GMT+7)
Ngày 21/5, ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) cho biết đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra về vụ việc Công ty TNHH Hoàng Nguyễn có dấu hiệu bán đất rừng trái quy định.
Bình luận 0

Theo ông Hà, năm 2009 Công ty TNHH Hoàng Nguyễn được UBND tỉnh Đắk Lắk giao 438 ha rừng và đất rừng tại tiểu khu 9 và 17, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) để thực hiện dự án kinh tế trồng cao su, bảo vệ rừng nhưng doanh nghiệp này không thực hiện mà có dấu hiệu ngang nhiên bán đất rừng trái quy định.

Trong tổng số 438 ha rừng, đất rừng được giao thì có 75 ha rừng nguyên sinh cần được bảo vệ. Tuy nhiên, trong 8 năm nhận đất, nhận rừng Công ty TNHH Hoàng Nguyễn không thực hiện được dự án như cam kết.

Do đó năm 2017, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định thu hồi dự án, giao đất và rừng về cho huyện quản lý. Tuy nhiên, vào thời điểm UBND tỉnh thu hồi dự án, toàn bộ diện tích rừng nguyên sinh (75ha) đã bị chặt phá hoàn toàn.

Khu vực đất rừng Công ty TNHH Hoàng Nguyễn được giao - Video: Ngọc Giàu

Nghiêm trọng hơn Công ty này đã buông lỏng công tác quản lý đất đai dẫn đến bị người dân lấn chiếm, mua bán, sang nhượng trái quy định. Thậm chí chính Công ty TNHH Hoàng Nguyễn đã chuyển nhượng, giao đất cho nhiều cá nhân không đúng quy định.

Đắk Lắk: Điều tra vụ doanh nghiệp ngang nhiên bán đất rừng trái quy định - Ảnh 2.

Ông Vũ Trọng Đãi trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, đến thời điểm hiện tại, UBND xã Ea H'Leo (huyện Ea H'Leo) đã tiến hành lập 155 biên bản vi phạm hành chính do vi phạm về quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng trong khu vực dự án của Công ty Hoàng Nguyễn. 

Trong đó có 97 biên bản buộc phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, 3 biên bản xử phạt hành chính, 55 biên bản không xác định được chủ thể vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Trọng Đãi (60 tuổi, trú tại thôn 2A, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo, Đắk Lắk), một trong những người được Công ty TNHH Hoàng Nguyễn giao đất trái quy định cho biết, năm 2012 ông được nhận làm công nhân tại Công ty TNHH Hoàng Nguyễn. 

Năm 2014 ông được công ty giao trồng thí điểm, năm 2015 gia đình ông được công ty này giao 4,9 ha đất để trồng nhiều loại cây rừng, cây ăn trái, làm nhà… trên phần đất này với số vốn gia đình bỏ ra rất lớn.

Đắk Lắk: Điều tra vụ doanh nghiệp ngang nhiên bán đất rừng trái quy định - Ảnh 3.

Ông Đãi đã trồng rất nhiều cây rừng, cây ăn trái, các loại cây dược liệu trên diện tích đất được "giao"

Tuy nhiên, sau khi dự án của Công ty TNHH Hoàng Nguyễn bị thu hồi thì chính quyền địa phương buộc ông Đãi phải khắc phục hậu quả, nếu không sẽ cưỡng chế theo quy định.

Ông Đãi chia sẻ, ông rất tâm huyết với mảnh đất này và đã trồng rất nhiều cây rừng, cây ăn trái và các loại cây dược liệu… trên diện tích đất được Công ty TNHH Hoàng Nguyễn giao từ năm 2015. Hiện tại có những cây rừng, cây ăn trái… khá lớn và có giá trị. 

Đắk Lắk: Điều tra vụ doanh nghiệp ngang nhiên bán đất rừng trái quy định - Ảnh 4.

Doanh nghiệp "bỏ chạy", đất và rừng cũng không còn

Cũng trong năm 2015, ông Nguyễn Đức Nhuận (trú tại TP.Hồ Chí Minh) được Công ty TNHH Hoàng Nguyễn giao 7,9 ha đất để trồng lại rừng và những cây hợp thổ nhưỡng. Ông Nhuận đã làm nhà, trồng các loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn trái trên diện tích đất được giao.

Đến năm 2021, sau khi nhận quyết định buộc khắc phục hậu quả từ huyện Ea H'Leo, ông Nhuận đã làm đơn kiến nghị gửi nhiều nơi đề nghị xem xét lại vì đã đổ rất nhiều tiền của vào khu đất được giao này.

Đắk Lắk: Điều tra vụ doanh nghiệp ngang nhiên bán đất rừng trái quy định - Ảnh 5.

Khu vực đất Công ty TNHH Hoàng Nguyễn được giao (2009) nằm cạnh Quốc lộ 14

Theo ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện Ea H'Leo, huyện đã nhận được 55 đơn kiến nghị của người dân sau khi ra quyết định buộc khắc phục hậu quả việc lấn, chiếm và mua bán, sang nhượng, giao đất trái quy định. 

Huyện cũng đã rà soát những trường hợp thực sự khó khăn, không có đất ở và canh tác để có phương án đảm bảo sinh kế cho người dân, theo hướng sẽ làm tờ trình xin tỉnh bố trí một phần đất sau khi cưỡng chế ở khu vực này để tái định cư cho người dân.

Ông Hà khẳng định, việc Công ty TNHH Hoàng Nguyễn bán, giao đất rừng cho các cá nhân là hoàn toàn trái quy định của pháp luật. Huyện đã giao cho công an lập chuyên án điều tra, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ khởi tố vụ án theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem