Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Có mặt tại hiện trường, PV đã ghi nhận khu vực hoạt động của trạm trộn bê tông Đại Đồng (Công ty TNHH Đại Đồng - đóng tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Theo quan sát, các xe chở bê tông tươi hoạt động liên tục, máy móc, xe cộ ra vào tấp nập, các bãi vật liệu phục vụ trạm trộn như cát, đá được tập kết vung vãi khắp nơi.
Xi măng thải chảy tràn lan ra đường và khu vực xung quanh, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông mỗi khi đi qua khu vực này.
Các xe chở vật liệu băm nát con đường khiến người dân vô cùng bức xúc - Video: Ngọc Giàu
Dọc theo đường chính từ QL14 (km72) đi vào tới địa bàn buôn Mới (thôn 5), nơi trạm bê tông Đại Đồng hoạt động là những ổ voi, ổ gà do các xe trọng tải lớn của Công ty TNHH Đại Đồng và các xe tải của những đơn vị khác như Tân Thành Đạt… phục vụ cho 1 dự án lớn thường xuyên chạy qua.
Không những gây nguy cơ mất an toàn giao thông, trạm trộn bê tông Đại Đồng còn xả thải ra môi trường - Video: Ngọc Giàu
Khu vực bên trong trạm trộn thì chất thải xi măng chất thành đống, nước thải chảy tràn lênh láng trên mặt sân và tràn cả ra ngoài, đơn vị thi công không hề có biện pháp xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân nơi đây.
Theo người dân ở đây, trạm trộn bê tông Đại Đồng hoạt động khoảng gần một năm nay, trên sân bóng của thôn và nằm ngay cạnh khu dân cư.
Ông Y.H. Niê trú buôn Riêng B (xã Ea Nam) cho biết: "Trời nắng thì khói bụi, trời mưa thì bẩn thỉu. Những xe tải hoạt động liên tục, chở cát đá rơi vương vãi trên đường; còn xe chở bê tông tươi thì rơi vãi dính cục trên mặt đường".
Còn theo ông N.T.S (một người dân ở đây), do quá bức xúc người dân đã hai lần chặn xe chở đá, xe trộn bê tông của Công ty Đại Đồng, yêu cầu phải thực hiện đúng cam kết ký ngày 24/3/2021.
Doanh nghiệp đã cam kết sẽ thực hiện đúng quy định về tải trọng, tốc độ di chuyển trong khu dân cư, việc tưới nước 3 lần/ngày để chống bụi… "Tuy nhiên, lời hứa của doanh nghiệp đến nay vẫn không hề thực hiện", ông N.T.S nói.
Trao đổi với PV, ông Y Chức KPă - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Nam, cho biết trước phản ánh của người dân, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp giữa một số người dân và các đơn vị liên quan về vấn đề ô nhiễm tại trạm trộn bê tông của Công ty Đại Đồng.
"Doanh nghiệp cam kết sẽ ngăn chặn ngay tình trạng nước thải từ trong trạm trộn chảy ra môi trường, sẽ phun nước chống bụi 3 lần/ngày trên các tuyến đường…" Phó Chủ tịch UBND xã Ea Nam nói.